Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Hòa Bình:

Khơi dậy tiềm năng, nhân lên sức mạnh liên vùng

ANTĐ - Để phát huy tối đa nguồn lực của mình cũng như nguồn lực từ bên ngoài, tăng cường liên kết phát triển, ngày 15-4, đoàn công tác TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Hòa Bình. 

Phát huy lợi thế nông nghiệp, du lịch

Là tỉnh miền núi còn rất nhiều khó khăn song vài năm gần đây Hòa Bình đang chuyển mình mạnh mẽ, phát triển khá vững trên nhiều mặt. Trong đó, bước chuyển biến tích cực là đã hình thành một trong những vùng sản xuất hàng hóa cung cấp thực phẩm cho Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng với các sản phẩm ngày càng có thương hiệu như cam, bưởi, mía, rau quả sạch, cá… 

Khơi dậy tiềm năng,  nhân lên sức mạnh liên vùng ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm vườn cam ở nông trường Cao Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh cho biết, với lợi thế là 2 tỉnh liền kề, trong khoảng 3 năm qua, Hòa Bình và Hà Nội thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp của 2 địa phương hợp tác đầu tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, nhất là nông nghiệp. Đây cũng là những lĩnh vực chính trong số 5 lĩnh vực mà Hòa Bình mong muốn được tăng cường hợp tác, liên kết phát triển hơn nữa với Hà Nội thời gian tới, đặc biệt là khuyến khích phát triển hình thức liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại Hà Nội và tạo tuyến du lịch liên vùng. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thông qua chuyến công tác này, lãnh đạo thành phố mong muốn được trao đổi kinh nghiệm, liên kết với Hòa Bình trên các lĩnh vực thương mại, hợp tác đầu tư, nhất là các sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Hơn nữa, Hà Nội và Hòa Bình có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, có nhiều tiềm năng về du lịch nên giữa 2 địa phương có thể hợp tác, quảng bá và khai thác thế mạnh. Lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước đầu nguồn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng cần quan tâm hợp tác nhiều hơn…

Chủ động học hỏi các mô hình hiệu quả 

Đến thăm 2 mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu tại Hòa Bình là Công ty TNHH MTV Minh Tiến, doanh nghiệp chăn nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện và Công ty TNHH MTV Cao Phong với sản phẩm  cam chất lượng cao, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá cao hiệu quả mô hình kinh tế của 2 doanh nghiệp, nhất là việc các doanh nghiệp đã “ăn nên làm ra” nhờ biết kết nối và tiêu thụ tại thị trường Thủ đô. Dẫn chứng Hà Nội hiện cũng có một số mặt hồ tự nhiên tương tự lòng hồ sông Đà, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đặt vấn đề với lãnh đạo Sở NN&PTNT thành phố: Vậy việc áp dụng mô hình nuôi cá lồng tập trung như doanh nghiệp Minh Tiến có khả thi không? Nếu có thì triển khai thế nào, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ra sao cho hiệu quả? Nhìn những đồi cam xanh mướt trên nông trường Cao Phong, đem lại hiệu quả kinh tế hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, Hà Nội có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế hiệu quả của các địa phương, áp dụng vào phát triển kinh tế của mình hơn nữa. 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, Hòa Bình có rất nhiều tiềm năng về rừng, thủy điện, nông nghiệp, văn hóa, dịch vụ…, gồm cả những tiềm năng có thể phát triển tại chỗ và những tiềm năng có thể liên kết với các địa phương khác, trong đó có Hà Nội để cùng nhau phát triển, đặc biệt là lĩnh vực du lịch và nông nghiệp. Hiện Hà Nội là một thị trường rất lớn nhưng trong lĩnh vực nông nghiệp thành phố mới chỉ tự cung cấp được khoảng 60% nhu cầu của nhân dân, do đó rất mong hợp tác với Hòa Bình và các địa phương lân cận. Các lĩnh vực về văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, Hà Nội là trung tâm lớn và có thể hỗ trợ, liên kết với các địa phương, trong đó có Hòa Bình… 

Lĩnh vực đặc biệt quan trọng nữa là giao thông, Bí thư Phạm Quang Nghị đề nghị cả Hà Nội và Hòa Bình cùng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 và đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình theo tiến độ đề ra. Việc làm này không chỉ có lợi cho Hà Nội, Hòa Bình mà còn  mở rộng cánh cửa để tăng cường liên kết với các tỉnh Tây Bắc. 

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nhu cầu liên kết, hợp tác phát triển là xu thế tích cực, tất yếu, qua đó giúp các địa phương tranh thủ và phát huy tối đa các nguồn lực của mình cũng như nguồn lực từ bên ngoài, để nhân lên sức mạnh. Nhân chuyến công tác, Hà Nội đã gửi tặng Hòa Bình 2 tỷ đồng vào quỹ an sinh xã hội của địa phương.