Khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Dự lễ khởi công Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Thủ tướng Phạm Minh Chính ấn tượng với kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của Hà Nội trong công tác giải phóng mặt bằng và yêu cầu phải kiểm tra nơi ở mới của người dân sau tái định cư; đảm bảo nơi ở mới ít nhất bằng hoặc cao hơn chỗ ở cũ. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu chính thức thực hiện nghi thức khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại điểm cầu huyện Hoài Đức.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu chính thức thực hiện nghi thức khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại điểm cầu huyện Hoài Đức.

Sáng nay 25/6, Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn TP Hà Nội đã diễn ra đồng loạt tại 4 vị trí trên địa phận huyện Hoài Đức, Sóc Sơn, Thanh Oai và Thường Tín.

Lễ khởi công được kết nối trực tuyến với vị trí tại 2 điểm động thổ ở các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh.

Chương trình còn được kết nối với tỉnh Đồng Tháp - nơi cũng diễn ra Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 tỉnh Đồng Tháp.

Tại điểm khởi công ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố vinh dự được đón đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ ngành.

Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự Lễ khởi công Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự Lễ khởi công Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Phải kiểm tra nơi ở mới của người dân sau tái định cư

Phát biểu chỉ đạo và phát lệnh khởi công dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng cùng bà con nhân dân dự lễ khởi công 2 dự án hạ tầng quan trọng.

Thủ tướng đánh giá, Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô và Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (tỉnh Đồng Tháp) là những dự án mở ra không gian phát triển mới cho Vùng Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long.

Thủ tướng ấn tượng với cách làm của Hà Nội trong việc tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, được nhân dân đồng thuận và đánh giá thêm: “Trung ương phân cấp cho Hà Nội. Hà Nội tiếp tục phân cấp cho các quận huyện, xã phường. Điều này tạo cơ hội thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng. Việc di dời các mộ chí, mồ mả – một khâu khó trong công tác giải phóng mặt bằng cũng được các đồng chí làm rất tốt, bài bản, quyết liệt, quyết tâm”.

Các tỉnh thành cũng đã áp dụng cơ chế huy động nguồn lực cả Trung ương và địa phương; doanh nghiệp qua cơ chế hợp tác công tư; của người dân. Thủ tướng nêu rõ đây là việc hợp tác toàn diện, thể hiện rõ chủ trương đường lối của Đảng được vận dụng vào công việc cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao việc kiểm tra, giám sát của lãnh đạo các địa phương: “Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban chỉ đạo thì mới huy động được nguồn lực, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn như thế mà các đơn vị đều đã hoàn thành trên 80% thay mặt chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng của các tỉnh để có được ngày khởi công hôm nay”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng cùng bà con nhân dân dự lễ khởi công 2 dự án hạ tầng quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng cùng bà con nhân dân dự lễ khởi công 2 dự án hạ tầng quan trọng.

Nêu rõ, lễ khởi công hôm nay mới là bước đầu, công việc tiếp theo còn rất nhiều, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan có liên quan, nhân dân tiếp tục bám sát tiến độ dự án.

Thủ tướng cũng lưu ý cần tiếp tục phân cấp, phân quyền, rà soát lại công việc để bố trí thời gian, nguồn lực, chỉ đạo, lãnh đạo, đảm bảo đúng tiến độ đề ra

Thủ tướng nhắc nhở các đơn vị cần tập trung hoàn thiện giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân theo tinh thần “nơi ở mới ít nhất bằng và cao hơn nơi ở cũ” và yêu cầu: “Các đồng chí phải kiểm tra nơi ở mới của người dân có ít nhất bằng hoặc cao hơn nơi ở cũ. Đời sống người dân hạnh phúc, ấm no là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Nói là phải làm, cam kết phải thực hiện”.

Từ thực tế kiểm tra các dự án khác, Thủ tướng nhắc nhở một số công việc cụ thể như: chuẩn bị tốt cho việc huy động vật liệu xây dựng, bãi thải… Các địa phương phải vào cuộc tích cực, tránh tham nhũng tiêu cực trong khai thác vật liệu xây dựng thông thường như đá, cát, sỏi…

Thủ tướng cũng nhắc nhở, cần “vượt nắng thắng mưa”, “3 ca, 4 kíp”, làm hết việc chứ không phải làm hết giờ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, các tỉnh thành phố được giao làm cơ quan chủ quản dự án tập trung quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên; vào cuộc tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức.

Rút kinh nghiệm hạn chế bất cập các dự án trước đây, các bộ có liên quan, các tỉnh thành phố, Bí thư cấp ủy, chủ tịch các cấp chính quyền tích cực bám sát, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay…

Thủ tướng khái quát lại các yêu cầu: “Đảm bảo chất lượng; đảm bảo tiến độ; đảm bảo an toàn kỹ thuật, mỹ thuật, môi trường vệ sinh, an toàn lao động; Chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm...".

Ba kinh nghiệm của Hà Nội

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội bao gồm 7 dự án thành phần do thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh là cơ quan chủ quản.

Trong đó, 3 dự án giải phóng mặt bằng và 3 dự án đầu tư xây dựng đường song hành được thực hiện theo hình thức đầu tư công, riêng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc trên cao thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT.

Ngay sau khi Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, thành phố Hà Nội cùng các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã tập trung quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo Thủ tướng quá trình thực hiện Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo Thủ tướng quá trình thực hiện Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

UBND TP Hà Nội đã phối hợp với UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức thực hiện Dự án, khớp nối các nhiệm vụ và tiến độ từng hạng mục công việc, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ trong quá trình triển khai, làm cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

Với quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị các cấp, sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân các địa phương, đến nay, sau 1 năm 9 ngày, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đảm bảo toàn bộ các điều kiện để khởi công, đáp ứng đúng tiến độ đề ra (trước ngày 30/6/2023).

Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã hoàn thành trên 80%, trong đó thành phố Hà Nội đạt trên 84% (cao hơn mức kế hoạch đề ra là 70%).

Chủ tịch UBND TP cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ các kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị và triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô như: Phát huy vai trò người đứng đầu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; với tinh thần lấy kết quả thực hiện Dự án là “thước đo” năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời nhận thức và xác định rõ đây là trách nhiệm, là uy tín của thành phố, của các địa phương.

Cần huy động sự vào cuộc một cách thực chất, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ Thành phố đến cơ sở. Qua đó đã tạo hiệu ứng, lan tỏa khát vọng xây dựng Thủ đô, xây dựng quê hương văn hiến, văn minh, hiện đại đến từng cán bộ, đảng viên và người dân...

Tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cơ sở, đặc biệt là cấp quận, huyện, xã, phường với tinh thần giảm đầu mối, cấp nào sát thực tế và phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân thì giao cấp đó thực hiện.

Phối cảnh tuyệt đẹp một nút giao của Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Phối cảnh tuyệt đẹp một nút giao của Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Bên cạnh đó, Hà Nội đã ủy quyền cho các quận, huyện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án.

Các quận, huyện đã tổ chức ký giao ước thi đua đẩy nhanh tiến độ theo từng ngày, thực hiện rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính của Dự án

"Thành phố đã chỉ đạo thực hiện đường tiếp nhận văn bản riêng về Dự án đường Vành đai 4 và đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục từ 24 đến 48 tiếng tại mỗi cơ quan, đơn vị", Chủ tịch UBND TP báo cáo Thủ tướng.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP cho biết Hà Nội đã tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, từ kinh nghiệm thực tế triển khai các dự án trên địa bàn, thành phố Hà Nội xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu “trọng điểm của trọng điểm”.

Ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ xây dựng Dự án, thành phố đã đề xuất thực hiện tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; từ đó công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không còn phụ thuộc vào các yếu tố kỹ thuật chuyên ngành của công trình, đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng ngay sau khi chỉ giới đường đỏ được phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương đã luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Dự án được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: “Đặc biệt, xin được ghi nhận và chân thành cảm ơn sự đồng lòng, ủng hộ và sẻ chia của những hộ dân đã bàn giao đất để phục vụ xây dựng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội”.

Tại buổi lễ, thay mặt các nhà thầu tham gia dự án, lãnh đạo Vinaconex cam kết huy động tối đa nguồn lực, áp dụng các công nghệ tiên tiến, đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ quan dự án.

Bản đồ hướng tuyến dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Bản đồ hướng tuyến dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có chiều dài toàn tuyến là 112,8 km, trong đó đoạn đi qua Hà Nội là 56,5 km; Hưng Yên là 20,3 km; Bắc Ninh là 21,2 km.

Điểm đầu tại Km3+695 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội); điểm cuối trên đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long (địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Dự án gồm 103,1 km đường Vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long, tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng, chia thành 3 nhóm với 7 dự án thành phần.

Theo thiết kế, đường vành đai 4 sẽ có 6 làn xe và 2 làn khẩn cấp, kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng. Riêng với Thủ đô Hà Nội, đường vành đai 4 không chỉ được kỳ vọng là sẽ giảm áp lực giao thông vành đai 3 đang quá tải về mật độ giao thông mà còn được kỳ vọng tạo không gian phát triển mới.

Trong 1 năm qua, Hà Nội đã giải phóng mặt bằng được 84% diện tích thu hồi, vượt so với tiến độ đề ra.