Khỏi cần tiền

ANTĐ - Quảng Ngãi dạo này quyết liệt chống tham nhũng quá bác nhỉ?

- Chẳng cứ gì Quảng Ngãi, cả nước cũng đang quyết tâm diệt trừ nạn tham những, hối lộ. Thế địa phương này mới phát hiện vụ việc lớn nào à?

- Không, họ mới ban hành chính sách mua tin về tham nhũng giá từ 500 nghìn đến 10 triệu đồng. Với kiểu làm này, tôi tin là thời gian tới sẽ ồ ạt xuất hiện thông tin về tham nhũng.

- Tưởng có sáng tạo gì mới, chứ chế độ thưởng cho người cung cấp thông tin tiêu cực đã có từ lâu rồi. Nhưng, người dân vẫn rất ngại trình báo cơ quan chức năng.

- Hay tại mức thưởng quá ít nên chưa khuyến khích được người dân tố cáo tham nhũng?

- Không phải. Người tố cáo tiêu cực thường rất yêu lẽ phải, mong muốn sự công bằng, họ muốn đất nước trong sạch, ngày càng phát triển nên chẳng ai màng đến mấy đồng tiền thưởng đâu.

- Thế thì tặng cho người tố cáo xe hơi, nhà lầu. Tôi tin là người tố cáo tham nhũng sẽ xuất hiện nườm nượp ngay.

- Bác lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hưởng thụ. Dùng tiền để mua tin theo tôi cũng không ổn lắm.

- Vậy phải làm thế nào?

- Tốt nhất là chúng ta có biện pháp bảo vệ tuyệt đối danh tính cũng như tính mạng người cung cấp thông tin. Khi người dân cảm thấy an toàn họ sẽ tham gia quyết liệt vào diệt trừ cái xấu, khỏi cần tiền.