Khó xử lý việc tàng trữ, sử dụng "hàng nóng"

(ANTĐ) - Thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội thường xuyên xảy ra tình trạng sử dụng súng, lựu đạn để giải quyết mâu thuẫn. Điều này chứng tỏ hoạt động tội phạm ngày càng manh động. Thực tế đó cho thấy có nhiều vũ khí đang được tàng trữ trái phép chưa bị thu giữ.

Khó xử lý việc tàng trữ, sử dụng "hàng nóng"

(ANTĐ) - Thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội thường xuyên xảy ra tình trạng sử dụng súng, lựu đạn để giải quyết mâu thuẫn. Điều này chứng tỏ hoạt động tội phạm ngày càng manh động. Thực tế đó cho thấy có nhiều vũ khí đang được tàng trữ trái phép chưa bị thu giữ.

Manh động khi có “hàng nóng”

Sau khi sang nhà hàng xóm chơi, khoảng 2h sáng 14-10-2008, anh Trần Đức Tâm (SN 1987, trú tại  phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) về nhà đóng cửa đi ngủ. Sau đó, anh Tâm nghe tiếng gọi cửa liền ra mở thì bị 1 đối tượng mặc áo mưa dùng súng bắn vào ngực rồi tẩu thoát. Trước đó, khoảng 22h15 ngày 1-10-2008, tại thôn Cổ Rùa, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội cũng xảy ra vụ sử dụng lựu đạn giải quyết mâu thuẫn. Tối đó, tại nhà anh Nguyễn Kim Chi (SN 1984, ở thôn Cổ Rùa, xã Phú Mãn) xảy ra mâu thuẫn cá nhân giữa anh Nguyễn Thế Anh (SN 1981, ở đội 3, Công ty Chè Long Phú) và anh Đinh Công Tình (SN 1980, trú tại xã Phú Mãn).

Khẩu súng giấu trong vali bị lực lượng Công an thu giữ ngày 16-10-2008
Khẩu súng giấu trong vali bị lực lượng Công an thu giữ ngày 16-10-2008

Anh Thế Anh bị một số thanh niên ở xã Phú Mãn đánh bị thương. Thấy vậy, Nguyễn Kim Chi đã mang 1 quả lựu đạn ra đe dọa cho nổ trước đám đông để ngăn cản. Khi Công an xã Phú Mãn đến giải quyết, Chi đã cầm quả lựu đạn chạy ra vườn ném, khiến lựu đạn nổ. Do nghi ngờ người hàng xóm câu trộm cá của gia đình, 15h10 ngày 10-9-2008, anh Đào Tiến Đạt (SN 1977, trú tại thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm) đã dùng súng bắn đạn ghém ra bắn hàng xóm. Rất may viên đạn đi trượt nên không ai bị thương.

Tình trạng sử dụng “hàng nóng” trái phép để giải quyết mâu thuẫn cá nhân trên địa bàn Hà Nội trong thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính từ đầu tháng 8-2008 đến nay đã có ít nhất 5 vụ sử dụng súng, lựu đạn trái phép gây nổ. Đặc biệt, chỉ trong 3 ngày đầu tháng 8-2008, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã xảy ra 2 vụ sử dụng súng giải quyết mâu thuẫn. 18h ngày 1-8, đối tượng Lê Hồng Tân (SN 1970, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) mang theo 1 khẩu súng đến khách sạn Quang Minh, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng tìm gặp anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1978, trú tại phường Liên Hà, thành phố Nam Định). Tại đây, Tân dùng súng bắn vào đùi anh Dũng gây thương tích rồi bỏ trốn. Sau đó 2 ngày, chiều 3-8, trong khi “hòa giải” vụ va chạm giao thông không thành, Phạm Hùng Sơn (SN 1961, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, có 1 tiền sự, 3 tiền án) đã rút trong người khẩu súng Col  45 để thị uy. Súng nổ đã làm các đối tượng bỏ chạy toán loạn, gây xôn xao cả một góc phố.

Có thu hồi nhưng chưa hiệu quả

Trong thời gian qua việc quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã được các cấp, các ngành và cơ quan chức năng triển khai sâu rộng. Công tác tuyên truyền, tổ chức cho người dân ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển các loại vũ khí, vật liệu nổ được triển khai đến các gia đình tại địa bàn khu dân cư. Tại trụ sở công an các xã, phường đều có địa điểm để người dân đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... còn sót lại. Qua đó đã có nhiều vũ khí, vật liệu nổ được nhân dân tự giác giao nộp. Điển hình, lúc 14h ngày 14-10-2008, cháu Vũ Ngọc Tú (SN 1993, ở thôn Đụn Dương, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất) cùng bạn đi câu cá tại sông Tích, thuộc địa phận thôn Đụn Dương, thị trấn Liên Quan, phát hiện một khẩu súng P38 đã cũ. Các cháu đã giao khẩu súng trên cho trưởng thôn để nộp cho cơ quan chức năng.

Có thể thấy công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã được triển khai nhưng mới chỉ thực hiện theo đợt cao điểm, theo phong trào và còn mang tính hình thức. Trong cộng đồng dân cư vẫn còn nhiều người cố tình tàng trữ trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ. Qua công tác tuần tra kiểm soát, rạng sáng 16-10, tổ công tác CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Hoa Thám đã phát hiện 2 nam thanh niên đi trên 1 xe máy mang theo 1 chiếc vali màu đen có dấu hiệu nghi vấn. Khi bị kiểm tra hành chính, người thanh niên ngồi sau vứt vali xuống đường và bỏ chạy, tổ tuần tra đã giữ được người điều khiển xe là Đoàn Mạnh Hải (SN 1986, quê ở An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình), thu giữ chiếc vali, bên trong có 1 khẩu súng tự chế dài khoảng 50cm và 4 viên đạn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra khai thác mở rộng và truy xét bắt giữ đối tượng bỏ chạy.

Cần có chế tài mạnh hơn

Việc xử lý đối với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đã được quy định tại điều 230 - Bộ luật Hình sự. Theo đó người vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân và có thể bị thêm hình thức phạt tiền đến 50 triệu đồng. Tuy nhiên, đối với các loại vũ khí tự tạo, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ thì quy định về xử phạt hành chính còn quá nhẹ. Theo quy định tại điều 13, Nghị định 150/2005/NĐ-CP, ngày 12-12-2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thì hành vi vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... người vi phạm chỉ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 30 triệu đồng và có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện, tước giấy phép sử dụng. Đơn cử như hành vi “sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao trái phép” cũng chỉ bị xử phạt từ 20  đến 30 triệu đồng và tịch thu tang vật, phương tiện.

Trước tình trạng sử dụng “hàng nóng” đang có chiều hướng gia tăng, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền vận động người dân đang tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ giao nộp cho cơ quan công an; đồng thời cần kiểm tra rà soát địa bàn để thu giữ kịp thời, không để các đối tượng sử dụng vũ khí nóng trái phép, gây ảnh hưởng đến ANTT. Bên cạnh đó, việc nâng cao mức xử phạt đối với người vi phạm cũng là điều cần thiết để cảnh báo, răn đe những người đang cố tình tàng trữ vũ khí trái phép.

Hải Đăng