Khô ráo lùi xa, Bắc bộ lại bước vào chuỗi ngày mưa phùn, nồm ẩm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay, 10/4 khu vực phía Đông Bắc bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm nay khối không khí lạnh đang chi phối thời tiết miền Bắc có xu hướng lệch đông, mang theo nhiều hơi ẩm.

Vì vậy, hôm nay, 10/4 khu vực phía Đông Bắc bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ c. Nhiệt độ cao nhất 22-27 độ C.

Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-27 độ C.

Mưa phùn, nồm ẩm trở lại Bắc bộ từ hôm nay và dự báo còn kéo dài

Mưa phùn, nồm ẩm trở lại Bắc bộ từ hôm nay và dự báo còn kéo dài

Trong tuần này, Hà Nội duy trì hình thái ngày nhiều mây, có mưa phùn, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C, độ ẩm không khí cao, trời nồm ẩm.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ 11-13/4, các tỉnh Đông Bắc bộ, trong đó có Hà Nội tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào đêm và sáng, độ ẩm không khí cao, trời nồm ẩm. Khoảng ngày 14-15/4, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Khu vực Tây Bắc bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ.

Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì đến 14/4 tại Tây Bắc bộ. Khoảng đêm 14 và ngày 15/4, khu vực này có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.

Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 24-27 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 26-29 độ C.

Dự báo khoảng chiều 14/4 đến 15/4, các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực Tây Nam Bộ ngày mai trời nắng với nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C.

Dự báo, nắng nóng ở miền Đông Nam bộ có khả năng kéo dài đến 15/4. Từ 15-18/4, Nam bộ có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và tối. Trong mưa giông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nắng nóng hạ nhiệt.