Khó có đặc cách cho Công Phượng, Văn Toàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với chỉ vỏn vẹn 1 - 2 buổi tập chính thức, cơ hội để Công Phượng và Văn Toàn góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam giao hữu Hong Kong (Trung Quốc) gần như bằng không.

Ngày 12-6, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (đang khoác áo CLB Seoul E-Land ở giải K-League 2 - Hàn Quốc) hội quân cùng đội tuyển Việt Nam và là thành viên tập trung muộn nhất.

Văn Toàn đang có phong độ khá ổn định tại Hàn Quốc khi được ra sân thi đấu 10 trận, ít nhiều để lại dấu ấn với các đường kiến tạo thông minh, sắc sảo. Tuy nhiên với việc hội quân muộn, khả năng anh góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam giao hữu Hong Kong (Trung Quốc) ngày 15-6 tới gần như là không.

Công Phượng, Văn Toàn chỉ có 1-2 buổi tập trước khi HLV Troussier chốt danh sách trận Việt Nam - Hong Kong

Công Phượng, Văn Toàn chỉ có 1-2 buổi tập trước khi HLV Troussier chốt danh sách trận Việt Nam - Hong Kong

Dự kiến ngày 13-6, HLV Troussier sẽ chốt danh sách 26 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu này. Nhóm cầu thủ còn lại sẽ tham dự trận giao hữu với CLB Công an Hà Nội ngày 14-6, sau đó gặp CLB Hải Phòng ngày 17-6.

Một cầu thủ khác vừa từ nước ngoài trở về là Công Phượng cũng nhiều khả năng phải nằm ở nhóm 2. Tiền đạo mới chỉ được CLB Yokohama giải VĐQG Nhật Bản (J-League 1) cho ra sân vỏn vẹn 3 phút, vì thế, thể lực lẫn phong độ của anh khi trở lại tuyển đang bị đặt dấu hỏi.

Với vỏn vẹn tối đa 2 buổi tập chính thức, rất khó để Công Phượng có thể ghi điểm ngay với tân HLV Troussier trước ngày chốt danh sách.

So với hai đồng đội kể trên, Quang Hải - với vai trò, sự thích nghi và số buổi tập nhiều hơn được nhận định có khả năng được HLV Troussier trao cơ hội ngay ở trận giao hữu đầu tiên với Hong Kong (Trung Quốc).

Nếu như dưới thời HLV Park Hang-seo, nhóm Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn gần như "mặc định" chiếm một suất trong danh sách đội tuyển, thì nay, cả 3 sẽ phải thể hiện năng lực, khát khao, khả năng hoà nhập và cạnh tranh của bản thân với phần còn lại của đội tuyển.

Ngay trong ngày đầu tập trung, HLV Troussier đã sớm tuyên bố quan điểm "cơ hội chia đều cho tất cả", đòi hỏi nhiều yếu tố ở cầu thủ, từ cảm giác bóng, kỹ năng chuyền, di chuyển, phối hợp linh hoạt, tư duy chiến thuật sắc sảo và khả năng thích ứng, vận hành lối chơi chung toàn đội.

Chắc chắn sẽ không có đặc cách dành cho bất kỳ cá nhân nào và tất cả đều sẽ phải chứng minh năng lực thông qua tập luyện và có thể là những trận giao hữu với CLB Công an Hà Nội, CLB Hải Phòng, trước khi HLV Troussier chốt danh sách chính thức trận tuyển Việt Nam giao hữu Syria ngày 20-6.