HLV Troussier lý giải cách huấn luyện "lạ" ở đội tuyển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thay vì để hai đội tập riêng lẻ như thường thấy, HLV Philippe Troussier trộn quân số của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, chọn ra những cầu thủ tốt nhất.

Hôm nay 6-6, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên của đợt tập trung tháng 6, hướng tới các mục tiêu quan trọng phía trước. Tuỳ lịch thi đấu của CLB chủ quản, các cầu thủ sẽ lần lượt hội quân từ ngày 5 đến 13-6.

HLV Philippe Troussier cho biết với trách nhiệm của mình, ông sẽ phải huấn luyện đồng thời cả hai đội tuyển. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp gây bất ngờ khi cho 2 đội tập đồng thời cùng lúc, thay vì cho tập riêng lẻ với hai ban huấn luyện khác nhau - điều thường thấy ở các HLV ngoại chuyên trách đội tuyển quốc gia và U23, gần nhất là thời HLV Park Hang-seo.

58 cầu thủ được triệu tập đều bình đẳng về cơ hội dưới thời HLV Troussier

58 cầu thủ được triệu tập đều bình đẳng về cơ hội dưới thời HLV Troussier

"Hai đội có cùng triết lý, rèn lối chơi, đội hình. Vì vậy, họ sẽ phải “chia sẻ” ban huấn luyện. Hai đội sẽ tập chung với nhau trong tất cả các buổi tập", HLV Trousier khẳng định.

Lý giải thêm về quyết định "chưa có tiền lệ" ở các đời HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Troussier cho biết mục đích đợt tập trung này là thử nghiệm tối đa cầu thủ trên 23 tuổi. Vì vậy, ông đã gọi tới 34 cầu thủ lên đội tuyển quốc gia và 24 cầu thủ lên U23.

Sau thời gian thử nghiệm, ông sẽ chia 58 cầu thủ ở hai đội thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất sẽ thi đấu giao hữu gặp Hong Kong - Trung Quốc (ngày 15-6). Nhóm 2 sẽ thi đấu hai trận gặp CLB Công an Hà Nội (ngày 14-6) và Hải Phòng (ngày 17-6).

"Sau trận giao hữu gặp CLB Hải Phòng của nhóm 2, tôi sẽ xem xét để lựa chọn đội hình tốt nhất cho trận giao hữu Syria ba ngày sau đó. Điều đó có nghĩa, các cầu thủ nếu thể hiện tốt, có sự tiến bộ sẽ được trao cơ hội ở trận đấu Syria", HLV Troussier nói.

Nhà cầm quân người Pháp cho biết bản thân có danh sách khoảng 100 cầu thủ tiềm năng cho chiến dịch World Cup 2026, từ 17 đến 28 tuổi, trong đó mọi cầu thủ đều bình đẳng, cơ hội như nhau và nhận được sự tôn trọng cao nhất từ HLV trưởng.

Dù mục tiêu là kiểm nghiệm năng lực các cầu thủ, tuy nhiên trước câu hỏi của phóng viên An ninh Thủ đô về mục tiêu thành tích ở hai trận giao hữu quốc tế với Hong Kong và Syria sắp tới, HLV Troussier khẳng định: "Bất kể là thi đấu giao hữu hay chính thức, chúng tôi luôn đặt mục tiêu nỗ lực tối đa, thành tích cao nhất là chiến thắng".

"Tuy nhiên ngoài kết quả, quan trọng là cách bạn sẽ chiến thắng như thế nào. Với tôi đó là lối chơi tập thể hơn, gắn kết hơn, với sự mạnh mẽ, máu lửa của toàn đội hình", ông Troussier nói thêm.