Khi vốn vay trở thành ‘phao cứu sinh’ cho những phận người lỡ bước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Không ồn ào, không hình thức, tại phường Bồ Đề (Hà Nội), công tác hỗ trợ người từng lầm lỗi vay vốn tái hòa nhập cộng đồng đang phát huy hiệu quả rõ rệt với hàng chục trường hợp được tiếp cận nguồn vốn chính sách, tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống và rời xa nguy cơ tái phạm.

Khoản vay nhỏ, hiệu quả lớn

Theo thống kê của Công an phường Bồ Đề, địa bàn phường có khoảng 1.460 đối tượng tù tha và 150 đối tượng đang quản lý theo pháp luật. Đáng chú ý, gần 70% số này khó tìm việc làm hoặc thiếu vốn sản xuất, thiếu việc làm ổn định, mặc cảm và kỳ thị xã hội. Đây chính là những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tái phạm tội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Theo chia sẻ của Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phó Trưởng Công an phường Bồ Đề: “Chúng tôi nhận thấy nếu chỉ dừng ở việc quản lý nhân khẩu thì không thể giải quyết gốc rễ của vấn đề. Người hoàn lương cần một sinh kế ổn định. Nếu địa phương không dang tay hỗ trợ, họ rất dễ trở lại lối cũ. Phải giúp họ có việc làm thì công tác phòng ngừa tái phạm mới thực sự bền vững”.

Từ cách nghĩ đó, Công an phường Bồ Đề đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Long Biên phối hợp triển khai hỗ trợ vay vốn ưu đãi, góp phần khuyến khích xã hội hóa công tác giúp đỡ người hoàn lương.

Từ khi triển khai chính quyền hai cấp đến nay, đã có khoảng 18 trường hợp người lầm lỗi, tha tù trên địa bàn phường Bồ Đề được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, với tổng dư nợ gần 650 triệu đồng. Đa số các khoản vay tập trung ở nhóm ngành nghề dễ triển khai như sửa chữa xe máy, bán hàng tạp hóa, kinh doanh online, cơ khí nhỏ, làm mộc và chăn nuôi quy mô hộ gia đình…

Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Long Biên triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù

Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Long Biên triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù

Một trong những trường hợp tiêu biểu là anh Nguyễn Văn H. (38 tuổi), trú tại tổ 15 phường Bồ Đề. Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào năm 2023, anh H. trở về địa phương với hai bàn tay trắng. Anh H chia sẻ: “Tôi muốn mở lại tiệm sửa xe nhưng không có vốn. Thật sự lúc ấy tôi rất ngại tiếp xúc chính quyền. Nhưng cán bộ Công an phường đến tận nhà, phân tích rồi hướng dẫn từng giấy tờ và tôi vay được 30 triệu đồng để mua đồ nghề. Giờ thu nhập mỗi tháng từ 7 - 9 triệu đồng, đủ nuôi gia đình. Điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy mình có ích trở lại”.

Câu chuyện của anh H. không phải là cá biệt. Chị P.T.M. (42 tuổi), ở tổ 19, trước đây lầm lỡ vì liên quan nợ nần, sau khi về địa phương đã mạnh dạn vay 20 triệu đồng để nhập hàng bán online. Chị M tâm sự: “Tôi chưa từng nghĩ mình có thể được vay ngân hàng, lại là người từng vướng vòng lao lý. Nhưng phường không hề phân biệt. Chính điều đó làm tôi có thêm động lực. Giờ tôi làm ăn ổn, trả nợ đều, con cái cũng tự tin hơn khi thấy mẹ thay đổi”.

Giảm áp lực về an ninh trật tự

Không chỉ dừng ở việc giải ngân, các đoàn thể phường Bồ Đề còn tổ chức những buổi hướng dẫn kỹ năng quản lý vốn, lập kế hoạch kinh doanh, quản lý chi tiêu gia đình. Điều này giúp người vay tránh rơi vào tình trạng sử dụng vốn không đúng mục đích hoặc gặp khó khăn trong quá trình trả nợ.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Long Biên chia sẻ: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Công an phường Bồ Đề nắm sát từng trường hợp. Ai gặp khó khăn sau vay đều được động viên, hướng dẫn tháo gỡ”. Bên cạnh đó, Công an phường cũng duy trì các buổi gặp gỡ định kỳ để theo dõi tình hình. Mọi thay đổi về nơi ở, công việc, quan hệ xã hội đều được cập nhật kịp thời, đảm bảo người hoàn lương được hỗ trợ đúng lúc và tránh xa các nguy cơ dẫn đến tái phạm.

Theo đánh giá của phường, từ khi triển khai mô hình hỗ trợ vay vốn, tỷ lệ tái phạm trong nhóm người hoàn lương giảm rõ rệt, chỉ còn khoảng 5%. Đặc biệt, nhiều trường hợp trước đây có biểu hiện chán nản, thiếu định hướng thì nay đã ổn định cuộc sống, tham gia sinh hoạt tổ dân phố và các hoạt động cộng đồng.

Thiếu tá Ngô Vũ Hải, Cảnh sát khu vực Công an phường Bồ Đề chia sẻ: “Nhìn họ làm ăn chân chính, có thu nhập, chăm lo gia đình, bản thân cán bộ như tôi cũng cảm thấy vui cùng họ, bên cạnh đó là giảm áp lực công tác nắm tình hình địa bàn cho chúng tôi. Giảm tái phạm nghĩa là địa bàn an toàn hơn”.

Nhiều câu chuyện tích cực xuất phát từ công tác hỗ trợ vay vốn này cũng từ đó được lan tỏa ý nghĩa nhân văn. Có gia đình trước đây luôn trong tình trạng căng thẳng vì người thân lầm lỗi, nay trở nên hòa thuận, con cái đi học đều đặn. Nhiều hộ còn tình nguyện tham gia các câu lạc bộ tự quản, lan tỏa tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Điểm nổi bật của công tác hỗ trợ này tại phường Bồ Đề nằm ở cách tiếp cận mềm mại. Không áp đặt, không tạo cảm giác bị quản lý, các cán bộ cơ sở chủ trương “mở đường, không mở khoảng cách”.

Anh Nguyễn Văn H., nhân vật trong bài, nói một câu khiến nhiều người xúc động: “Nếu ngày đầu về địa phương, cán bộ phường không đến tận nhà, chắc tôi đã nghĩ mình không còn đường làm lại. Giờ tôi chỉ muốn sống tử tế, để những người tin mình không thất vọng nữa”. Cũng chính niềm tin đó đã giúp nhiều trường hợp khác mạnh dạn bước qua mặc cảm, dám mở cửa hàng, dám vay vốn, dám giao tiếp với hàng xóm và quan trọng nhất là họ dám thay đổi chính bản thân mình.

Phường Bồ Đề xác định mô hình hỗ trợ vay vốn cho người lầm lỗi không phải việc làm phong trào. Đây là nhiệm vụ gắn với an ninh trật tự, gắn với trách nhiệm xã hội và cả sự ổn định bền vững của cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa chia sẻ: “Khi người hoàn lương có điều kiện sống tốt hơn, phường cũng bình yên hơn. Một người tái hòa nhập thành công là một nguy cơ phạm tội được loại bỏ. Và quan trọng hơn, đó là một cuộc đời được cứu”.

Câu chuyện về công tác hỗ trợ người lầm lỡ ở phường Bồ Đề không phải là điều gì quá lớn lao. Nó bắt đầu từ những việc nhỏ: một cuộc trò chuyện, một hồ sơ vay vốn, một lời động viên. Nhưng chính những bước nhỏ ấy lại góp phần giữ bình yên cho cả cộng đồng. Bởi đôi khi, để một người thay đổi, họ chỉ cần được trao cho một cơ hội thật sự. Và những cán bộ chiến sỹ Công an phường Bồ Đề đang làm đúng điều đó, một cách âm thầm, bền bỉ, nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ.