Khi người Mỹ khủng bố người Mỹ

ANTĐ - Mới đây Mỹ cáo buộc Manssor Arbabsiar, 56 tuổi, người Mỹ gốc Iran, âm mưu đánh bom sát hại Đại sứ Arập Xêút tại Washington, vẫn đang khiến dư luận xôn xao. Đây không phải là trường hợp đầu tiên kẻ khủng bố tại Mỹ lại là công dân nước này.

Iyman Faris

Năm 2002, người Mỹ gốc Pakistan Iyman Faris, một lái xe tải ở Columbus, Ohio, bị buộc tội đã tham gia vào âm mưu của tổ chức khủng bố Al Qaeda cắt đứt hệ thống dây cáp trợ lực để phá hủy cây cầu 100 tuổi nổi tiếng thế giới Brooklyn. Tên này sau đó đã bị tuyên án 20 năm tù vào tháng 10-2003.

Ryan Anderson

Tháng 9-2004, thanh niên 26 tuổi Ryan Anderson, người Mỹ và là thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia Washington, đã bị bắt ngay tại nơi đóng quân ở miền Nam Seattle, bang Washington vì tội âm mưu cung cấp thông tin cho Al Qaeda. Anderson là lính xe tăng thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 81 của lực lượng Vệ binh Quốc gia. Khi đó, Lữ đoàn này chuẩn bị điều sang Iraq. Bản thân Anderson theo đạo Hồi từ cách đó 5 năm. Anh ta đã tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử quân sự của trường đại học bang Washington năm 2002 và rất quan tâm đến khu vực Trung Đông. Ngoài ra, Anderson còn phản đối kịch liệt cuộc chiến ở Iraq.

Jose Padilla

Lớn lên ở khu phía tây thành phố Chicago cuối những năm 70 đầu những năm 80, Jose Padilla được xem là một tên du côn đường phố với một loạt "thành tích" bất hảo và phải vào trại giáo dưỡng khi đang ở độ tuổi vị thành niên. Năm 1991, Jose cùng gia đình đến Florida với hy vọng có được sự khởi đầu sáng sủa. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau hắn lại ngồi sau song sắt. Sau khi được phóng thích năm 1992, Jose bắt đầu gia nhập một tổ chức Hồi giáo cực đoan, rồi tới Pakistan và Afghanistan, bắt đầu đi sâu vào thế giới của Osama bin Laden. Ngày 16-8-2007, Jose cùng 2 đồng phạm khác là Adham     Hassoun và Kifan Jayyousi bị cáo buộc giết người, bắt cóc, âm mưu và cung cấp nguyên liệu cho các tổ chức khủng bố. Jose Padilla, công dân Mỹ gốc Puerto Rico, bị bắt khi vừa bước xuống máy bay tại Mỹ. Năm 2008, y bị kết án 17 năm 4 tháng tù, hai đồng phạm bị kết án 12 và 15 năm tù.

Paul Hall

Tháng 4-2009, một công dân Mỹ tên là Paul Hall (hay còn được biết đến với tên gọi aka Hassan Abu-Jihaad) đã bị kết án 10 năm tù giam với tội danh hậu thuẫn vật chất cho Al-Qaeda và tiết lộ bí mật quân sự Mỹ. Trước đó, vào tháng 3-2007 cựu thủy thủ tàu khu trục lớn USS Benfold của Hải quân Mỹ này đã bị bắt và cáo buộc cung cấp thông tin về vị trí con tàu của mình và những điểm yếu của nó cho tổ chức Azzam Publications (đóng tại London). Bên cạnh đó, Paul Hall tham gia điều hành website: www.azzam.com nhằm tìm kiếm tiền tài trợ cho hoạt động khủng bố và cổ động cho các cuộc chiến đòi ly khai ở Chechnya (Nga) và các nước khác.

Faisal Shahzad

Cái tên Faisal Shahzad bắt đầu nổi lên ngay sau khi Cảnh sát New York phá âm mưu đánh bom xe ô tô tối 1-5-2010 tại Quảng trường Thời đại (Mỹ). Sau đó, đêm 3-5-2010, Shahzad bị bắt giữ khi đã lên chuyến bay chuẩn bị khởi hành tới Dubai. Ngày  4-5-2010 y bị đưa ra trước tòa án Manhattan và bị cáo buộc các tội danh liên quan tới khủng bố. Faisal khai nhận từng được học về chất nổ tại một trại huấn luyện khủng bố ở Waziristan miền Tây Bắc Pakistan và đã lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ đánh bom. Faisal - người gốc Pakistan sang Mỹ du học từ năm 1998, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin Đại học Bridgeport năm 2001 nhưng đến ngày 17-4-2009 mới được công nhận là công dân Mỹ. Và tháng 10-2010, tòa án New York kết án Faisal tù chung thân.