Khi học sinh là "miếng mồi mới" của bọn tội phạm

ANTĐ - Hành vi cưỡng đoạt tài sản của học sinh không mới nhưng nó đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng tinh vi về thủ đoạn...

 Trong một thời gian ngắn, trên địa bàn huyện Gia Lâm liên tiếp xảy ra 4 vụ bị cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, 3 vụ xảy ra tại trường tiểu học Ninh Hiệp-Đình Xuyên. Một số phụ huynh đã đưa con đến công an trình báo bị hai thanh niên đi xe màu vàng, vành đúc dùng kìm cắt dây chuyền đeo ở cổ. Đặc điểm nhận dạng, 2 đối tượng khoảng 22-23 tuổi, đối tượng dùng kìm cắt tài sản có râu quai nón, người gầy.

Công an Đồn Bắc Đuống phối hợp cùng CAX Đình Xuyên triển khai mật phục và tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các đoạn đường gần trường học vào giờ tan tầm. Gần 1 tháng mai phục, đến ngày 17-9, các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Tình, SN 1994, trú ở Tiên Du, Bắc Ninh đang cắt sợi dây chuyền đeo trên cổ của một em học sinh tại quãng đường vắng.

 Đối tượng Bùi Thanh Hà (thủ phạm vụ cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân Tú) bị công an dẫn giải

Tuy nhiên cũng tại thời điểm trên, trên địa bàn khác cũng xảy ra 2 vụ cưỡng đoạt với thủ đoạn tương tự; đối tượng Tình cũng không giống với đặc điểm nhận dạng trên. Xác định vẫn còn nhóm đối tượng đang hoạt động bên ngoài, lực lượng công an kiên trì mật phục. Khoảng 16h ngày 22-8, tại đoạn đường vắng gần cổng trường tiểu học xã Đình Xuyên xuất hiện 2 nam thanh niên trùng với đặc điểm trên đang khống chế một học sinh để cắt chiếc kiềng bằng bạc. Phát hiện lực lượng công an, 2 đối tượng đã bỏ chạy đến chợ vải Ninh Hiệp thì bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Hoàng và Nguyễn Văn Ngọc cùng trú ở Bắc Ninh khai nhận đã gây 3 vụ cưỡng đoạt tài sản ở Đình Xuyên. Đối tượng Ngọc cho biết, cưỡng đoạt tài sản của học sinh tiểu học không sợ bị chống trả và dễ thực hiện.

Đại tá Đặng Văn Vượng-Trưởng CAH Gia Lâm khẳng định, hành vi cưỡng đoạt tài sản nhằm vào đối tượng học sinh đã tác động xấu đến sự phát triển của trẻ, gây tâm lý hoang mang, lo sợ; như trường hợp của Nguyễn Đình Tú, nhà ở Phù Đổng, Gia Lâm đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Thay vì giấu giếm, các em học sinh phải nhanh chóng báo cho gia đình và nhà trường để phối hợp với cơ quan chức năng truy bắt đối tượng về xử lý trước pháp luật.

Lợi dụng địa bàn giáp ranh, các đối tượng có hộ khẩu thường trú ở Bắc Ninh đã xuống huyện Gia Lâm gây án. Chúng thường chọn trường tiểu học có nhiều con em của các gia đình có điều kiện kinh tế theo học. Một số gia đình khi phát hiện sự việc đã “ngại” trình báo vì giá trị tài sản nhỏ hoặc sợ bị trả thù. Hệ lụy từ việc “ngậm bồ hòn làm ngọt” của các bậc phụ huynh đã tiếp tay cho các đối tượng thực hiện nhiều hành vi phạm pháp, gây náo loạn cả vùng quê.

Một điều tra viên cho biết, với đặc điểm huyện ngoại thành thưa dân cư, các em học sinh tiểu học đeo nhiều trang sức bằng vàng đi một mình ở những đoạn đường vắng đã tạo điều kiện cho bọn tội phạm gây án. Ở độ tuổi này, gia đình nên hạn chế cho các em đeo trang sức nhằm đảm bảo an toàn và tránh thất lạc tài sản.