Khen thưởng vụ bắt thủ phạm trộm vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng

ANTĐ - Chiều qua, 27-2, tại CAQ Long Biên, Thiếu tướng Trần Thùy – Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã trao quyết định khen thưởng của BCĐ 197 thành phố Hà Nội và Giám đốc CATP Hà Nội cho 3 tập thể, 14 cá nhân lập thành tích xuất sắc, điều tra khám phá, bắt giữ thủ phạm gây ra 2 vụ trộm vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Trần Thùy trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Như Báo ANTĐ thông tin, ngày 22-2, CAQ Long Biên phối hợp cùng Phòng CSHS CATP Hà Nội, sau gần 1 tháng tập trung điều tra, truy xét, đã xác minh, bắt giữ Nguyễn Ngọc Điềm, 32 tuổi, quê Thái Bình, tạm trú tại xã Phú Đô, huyện Từ Liêm, Hà Nội, thủ phạm thực hiện vụ trộm cắp tại hiệu vàng trên phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên. Trong vụ án này, Điềm đã lấy cắp chìa khóa của hiệu vàng, mang đi đánh chìa mới rồi tìm cách đột nhập, lấy được số vàng, đồ trang sức bằng vàng trị giá hơn 800 triệu đồng. Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng, CQĐT buộc Điềm phải khai nhận, trong dịp trung tuần tháng 12-2012, đối tượng này đã gây ra vụ trộm khác ở một hiệu vàng tại địa bàn huyện Từ Liêm, lấy được số vàng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Trao các quyết định khen thưởng cho 3 tập thể là Đội 6 - Phòng CSHS; Đội Giám định kỹ thuật hình sự truyền thống - Phòng KTHS, và CAQ Long Biên, cùng 14  cá nhân lập thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia phá án, Thiếu tướng Trần Thùy nhấn mạnh, “Thành công của chuyên án bắt nguồn từ sự phối hợp hiệu quả, đồng bộ giữa phòng nghiệp vụ CATP và CAQ Long Biên. Trong đó, công tác khám nghiệm hiện trường chính xác là một trong những mấu chốt quan trọng”. Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị Phòng CSHS phối hợp với công an các địa bàn trong thời gian tới tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm đột nhập; đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, góp phần giữ gìn sự bình yên của Thủ đô.