Khen thưởng đột xuất thành tích truy bắt giữ đối tượng giết người tại quận Tây Hồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 26-11, quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án "giết người" xảy ra trên địa bàn phường Thuỵ Khê, vào khoảng 11h50 ngày 25-11.
Phó Bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá án nhanh

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá án nhanh

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, đến 16h cùng ngày, Công an quận Tây Hồ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đã bắt giữ hung thủ là Hoàng Ngọc Chiến (sinh năm 1985, trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên) khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Tại Cơ quan điều tra, Chiến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” và tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Chiến.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 11h50 ngày 25-11, tại khu vực số nhà 406, phố Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân chị Hồng Thị Thu H. (sinh năm 1971, làm nghề bán hàng nước).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an quận Tây Hồ, Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra. Trong vụ án này, Công an quận Tây Hồ phối hợp cùng công an thành phố đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng bắt giữ hung thủ. Quá trình rà soát hệ thống camera an ninh của người dân kết nối với cơ quan công an, cảnh sát khu vực đã phát hiện và dựng lên chân dung hung thủ Hoàng Ngọc Chiến.

Tại cơ quan Công an, bước đầu hung thủ khai nhận do cách đây 5 năm, ức chế vì bị nạn nhân chửi và cho người đập vỡ cửa kính nhà mình, (thời gian Chiến sống ở gần nhà nạn nhân) nên giờ gặp lại đã nhớ lại chuyện cũ. Chiến đi mua con dao rồi lợi dụng lúc chị H. đang mải bán hàng đã ra tay. Gây án xong đối tượng vứt dao lại hiện trường rồi đi xe buýt lẩn trốn tại huyện Đan Phượng.

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá án nhanh

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá án nhanh

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, sáng 26-11, Ban chỉ hủy Công an quận cùng với cấp ủy, chính quyền phường Thụy Khuê đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân H.

Biểu dương, chúc mừng lực lượng Công an, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó bí Thư thường trực quận ủy Tây Hồ cho biết, qua vụ việc sẽ sớm đề nghị lắp đặt hệ thống camera an ninh trên toàn địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ra quân hiệu quả cao điểm tấn công tội phạm trước, trong và sau Tết nguyên đán 2023. “Hiện tại, công an quận Tây Hồ đã đạt hiệu quả cao trong cảnh báo 16 thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội qua hệ thống facebook, zalo thông qua các tổ dân phố, đây là hình thức phòng chống tội phạm mới cần được nhân rộng” – ông Tuấn nhấn mạnh.