Khen thưởng Công an quận Bắc Từ Liêm phá 2 chuyên án ma túy lớn

ANTD.VN - Chiều 11-5, CATP Hà Nội và UBND quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân của CAQ Bắc Từ Liêm có thành tích trong điều tra, khám phá 2 chuyên án mua bán trái phép ma túy lớn. 

Tới dự có Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; ông Lê Văn Thư, Bí thư Quận ủy quận Bắc Từ Liêm và chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP cùng CBCS - CAQ Bắc Từ Liêm. 

Đại tá Đào Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Như tin ANTĐ đã đưa, liên tiếp trong 5 ngày (từ 15 đến 20-2), lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm đã triệt xóa 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy “đá” số lượng lớn từ Lạng Sơn về Hà Nội và chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.

Đại tá Đào Thanh Hải trao thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 đơn vị thuộc CAQ Bắc Từ Liêm

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Thanh Hải nêu rõ, trong nhiều năm qua, tội phạm ma túy đặc biệt là tội phạm mua bán ma túy “đá” có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng manh động sử dụng vũ khí nóng để tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Đại tá Đào Thanh Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP và Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể và cá nhân

Do đó, việc triệt xóa 2 đường dây ma túy lớn của CAQ Bắc Từ Liêm là chiến công đặc biệt xuất sắc. Đại tá Đào Thanh Hải nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công mà CAQ đã đạt được trong xác lập và khám phá thành công 2 chuyên án ma túy vừa qua.

Ông Lê Văn Thư, Bí thư quận ủy quận Bắc Từ Liêm trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho các tập thể và cá nhân

“Các đồng chí đã mưu trí, dũng cảm, không quản ngại khó khăn, gian khổ và nguy hiểm trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, kiên quyết bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn. CAQ Bắc Từ Liêm đã làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; thể hiện được bản lĩnh nghiệp vụ chuyên sâu, thông minh, quyết đoán, bản lĩnh vững vàng; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ; có kế hoạch cụ thể, sử dụng biện pháp trinh sát tốt, thu giữ đầy đủ tang vật cùng đối tượng” - Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho các cá nhân

Đồng tình với đánh giá của Đại tá Đào Thanh Hải, ông Lê Văn Thư biểu dương chiến công xuất sắc này của lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm, mong muốn trong thời gian tới, CAQ tiếp tục phát huy sức mạnh trong công tác đảm bảo ANCT, TTXH trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Trước 2 chiến công đặc biệt này, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen và quyết định trích Quỹ Phòng chống tội phạm tặng 3 đơn vị tham gia chuyên án, mỗi đơn vị 10 triệu đồng gồm: CAQ Bắc Từ Liêm; Đội CSĐT - TP về ma túy và CAP Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm. Chủ tịch UBND - TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân tham gia 2 chuyên án; Giám đốc CATP cũng đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 16 cá nhân; UBND quận Bắc Từ Liêm trao tặng Giấy khen cho 13 cá nhân.