Khánh “thao” - Quý “ương” và cuộc thanh trừng đẫm máu

ANTĐ - Sau khi đăng loại bài “Thâm nhập chốn ăn chơi Đà thành”, có đề cập đến việc quán bar, vũ trường là nơi các băng, nhóm tạo thanh thế, tranh giành lãnh địa và thanh toán xích mích. Bị kích động bởi rượu mạnh, nhạc công suất lớn và chất kích thích, nhiều dân chơi không hề chùn tay khi tham gia vào những cuộc ẩu đả kinh hoàng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng xác lập Chuyên án truy xét 01, làm rõ hơn 10 đối tượng sử dụng hung khí chém nhau dẫn đến chết người do có mâu thuẫn từ vũ trường.
Cơ quan CSĐT tạm giữ 8 xe máy của số đối tượng liên quan giấu tại nhà Lê Anh Tuấn và thu giữ hung khí giết người tại nhà Bùi Đình Cường (ảnh nhỏ).

 Cơ quan CSĐT tạm giữ 8 xe máy của số đối tượng liên quan giấu
tại nhà Lê Anh Tuấn và thu giữ hung khí giết người tại nhà Bùi Đình Cường (ảnh nhỏ).

Tầm 2 giờ ngày 16-11, TP Đà Nẵng trời mưa nặng hạt, trực ban CAQ Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo từ CAP Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu) về việc một thanh niên vừa bị chém rất dã man, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Q. Liên Chiểu. 

Khánh “thao” - Quý “ương” và cuộc thanh trừng đẫm máu  ảnh 2Khánh “thao” - Quý “ương” và cuộc thanh trừng đẫm máu  ảnh 3Từ trái sang, trên xuống: Đặng Tuấn, Hồ Tấn Cường, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Công Hậu, Phạm Đăng Linh, Phạm Thanh Phúc và Tô Đình Long.Từ trái sang, trên xuống: Đặng Tuấn, Hồ Tấn Cường, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Công Hậu, Phạm Đăng Linh, Phạm Thanh Phúc và Tô Đình Long.

Khánh “thao” - Quý “ương” và cuộc thanh trừng đẫm máu  ảnh 6Khánh “thao” - Quý “ương” và cuộc thanh trừng đẫm máu  ảnh 7 Khánh “thao” - Quý “ương” và cuộc thanh trừng đẫm máu  ảnh 8

Từ trái sang, trên xuống: Đặng Tuấn, Hồ Tấn Cường, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Công Hậu, Phạm Đăng Linh, Phạm Thanh Phúc và Tô Đình Long.





Nhận tin báo, trung tá Ngô Thanh Hùng - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu một mặt điện báo Ban Chỉ huy CAQ, một mặt tổ chức lực lượng khẩn trương xác minh. Tại bệnh viện, nạn nhân được xác định là Lê Xuân Khánh (Khánh thao - 1983, trú tổ 12, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) - đối tượng hình sự nổi thuộc diện quản lý của CA địa phương, bị đâm, chém nhiều nhát, trong đó có vết đâm thấu tim dẫn đến tử vong.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAQ Liên Chiểu điện báo Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng phối hợp giải quyết và nhanh chóng tiếp cận hiện trường cùng số đối tượng liên quan. Ngay sau đó, đích thân thượng tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng cùng Thượng tá Nguyễn Văn Cung - Phó phòng, trực tiếp chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp CAQ Liên Chiểu tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đi đến nhận định, đây là vụ thanh toán lẫn nhau giữa các đối tượng giang hồ trên địa bàn Q. Liên Chiểu mà hậu quả là Lê Xuân Khánh bị đâm chết.

Càng về sáng, trời càng mưa nặng hạt, gần như xóa sạch mọi dấu vết tại hiện trường. Xác định không kịp thời truy bắt số đối tượng liên quan đến cái chết của nạn nhân Khánh sẽ rất khó cho công tác điều tra sau này, nên được sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Phòng CSĐTTPVTTXH xác lập Chuyên án truy xét 01 do thượng tá Trần Mưu làm trưởng ban, các thượng tá (Phó phòng) Trần Văn Long, Nguyễn Văn Cung và Nguyễn Hữu Lài làm phó ban.

Được sự phối hợp của CAQ Liên Chiểu và CAP Hòa Khánh Bắc, BCA đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn, nhanh chóng xác định được toàn bộ danh tánh hơn 10 đối tượng liên quan trực tiếp đến cái chết của Khánh.

Ngay trong sáng 16-11, BCA phối hợp CAQ Liên Chiểu chia làm 4 tổ công tác khẩn trương xác minh nơi cư trú của các nghi can và xác định không ai có mặt ở nhà. Kiểm tra nhà Lê Anh Tuấn (Tuấn Hà - 1986, trú P. Hòa Khánh Bắc), Cơ quan CSĐT phát hiện, tạm giữ 8 xe máy của nhóm nghi can và 1 vỏ kiếm.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, các TS nắm được nguồn tin, số nghi can đang tụ tập tại quán cà-phê ở xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang) để nghe ngóng động tĩnh và lên kế hoạch đối phó với cơ quan chức năng. Nhiều khả năng bọn chúng tìm cách bỏ trốn, không loại trừ tiếp tục chuẩn bị đánh nhau.

 Đúng 8 giờ 30, các TS Phòng CSĐTTPVTTXH tiếp cận mục tiêu. Lúc này trong quán có nhóm hơn 20 đối tượng đang ngồi chung bàn, xác định đúng nghi can cần tìm, các TS một mặt mật báo về BCA xin tăng cường lực lượng hỗ trợ, một mặt đồng loạt rút súng ra khống chế. Nghe tiếng hô lớn: “Cảnh sát hình sự đây, yêu cầu tất cả mọi người ngồi im”, cùng họng súng đen ngòm chĩa vào tứ hướng, tất cả ai nấy mặt mày tái mét, ngoan ngoãn theo chân các TS về CAQ Liên Chiểu.

Tại Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu, qua xác minh, BCA xác định có 7 đối tượng liên quan trực tiếp đến cái chết nạn nhân Khánh gồm Tô Đình Long (Long Tô, 1986), Phạm Thanh Phúc (1984), Nguyễn Công Hậu (1993), Hồ Tấn Cường (Cường holifiu, 1985), Phạm Đăng Linh (1990, cùng trú P. Hòa Khánh Bắc), Đặng Tuấn (cu Rin, 1990, trú tổ 25, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), Lê Thanh Vũ (1988, trú thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên).

Tiếp tục đấu tranh, đến 20 giờ cùng ngày, tổ công tác do trung tá Đào Xuân Tố (ĐTV Đội trọng án, Phòng CSĐTTPVTTXH) tiến hành khám xét nhà Bùi Đình Cường (1983, trú tổ 35, P. Hòa Khánh Bắc), phát hiện tại khu vực nhà bếp có giấu 1 thanh kiếm và 4 mã tấu tự tạo là hung khí có liên quan đến hành vi giết người.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Long, Phúc, Hậu, Cường, Linh, Tuấn và Vũ để tiếp tục đấu tranh làm rõ về hành vi giết người.

(Còn nữa)