Khánh thành tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” tại Thủ đô Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962 - 20/7/2022), Bộ Công an đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” tại phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội vào sáng nay (17-7).
Các đại biểu Bộ Công an và Thành uỷ Hà Nội cùng đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và thành phố cắt băng khánh thành tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” tại Thủ đô Hà Nội

Các đại biểu Bộ Công an và Thành uỷ Hà Nội cùng đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và thành phố cắt băng khánh thành tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” tại Thủ đô Hà Nội

Tham dự Lễ khánh thành, về phía Bộ Công an có các đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội và đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban ngành thành phố và đông đảo nhân dân Thủ đô cùng dự lễ khánh thành tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ".

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: “Công trình tượng đài có tính biểu tượng, khái quát cao, trang nghiêm, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử truyền thống và đậm chất giá trị nghệ thuật. Đây là tác phẩm điêu khắc thể hiện hình tượng chiến sĩ Cảnh sát giao thông, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Là biểu tượng của sự dũng cảm, hy sinh vượt qua khó khăn, gian khổ trong cuộc chiến chống “giặc lửa”, bảo vệ tài sản của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mang lại bình yên, hạnh phúc cho mọi người. Tượng đài đã bám sát công việc thực tiễn hàng ngày của 2 lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, luôn gần gũi với người dân".

Tại lễ khánh thành tượng đài, Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chia sẻ: “Cụm tượng đài được đặt trên trục phố Trần Nhân Tông, ngay sát tường rào Công viên Thống Nhất, trong tương lai sẽ được triển khai thành tuyến phố đi bộ, kết hợp với việc Công viên Thống Nhất sẽ được tạo thành không gian mở, vừa đảm bảo tính trang trọng, trang nghiêm vừa gần gũi với người dân thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa của cán bộ, chiến sĩ Công an. Cụm tượng đài không chỉ mang tính biểu tượng đối với lực lượng Công an, mà còn là công trình mang ý nghĩa văn hóa, gần gũi với nhân dân, khách quốc tế khi đến thăm Thủ đô”.

Cũng tại lễ khánh thành tượng đài, các kiến trúc sư, đại diện cho các đơn vị sáng tác và thi công tượng đài đã chia sẻ về giá trị nghệ thuật cũng như ý nghĩa của công trình là cụm tượng đài đầu tiên của Thủ đô, tôn vinh hình ảnh người chiên sĩ Công an nhân dân gần gũi, giản dị giữa đời thường.

Công trình tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" do Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội xây dựng với mục đích tôn vinh sự hy sinh, vất vả, cống hiến của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát nhân dân nói riêng, trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.