Khẩn trương tổ chức đại hội theo đúng tiến độ đề ra

ANTD.VN - Chiều 10-6, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công an thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đến kiểm tra công tác thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155 của Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố của Đảng bộ Bưu điện TP Hà Nội.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy Bưu điện TP Hà Nội đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 35, Kế hoạch 155 của Đảng bộ Bưu điện Hà Nội. Đảng bộ Bưu điện TP Hà Nội là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội có 24 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc trong đó có 7 Đảng bộ, 17 Chi bộ với hơn 700 Đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị 35, Kế hoạch 155, Đảng bộ Bưu điện TP Hà Nội luôn quan tâm và tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đảng bộ Bưu điện TP Hà Nội theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP, Trưởng đoàn kiểm tra số 16 của Thành ủy Hà Nội đánh giá về công tác thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155 của Thành ủy về công tác tổ chức Đại hội Đảng

Về Đại hội Đảng bộ Bưu điện TP, đã thành lập 3 tiểu ban tổ chức, nhân sự, văn kiện phục Đại hội. Tiểu ban văn kiện đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và xin ý kiến cán bộ Đảng viên; Tiểu ban nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch, đánh giá chất lượng đội ngũ; Tiểu ban tổ chức chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội.

Bên cạnh việc chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ Bưu điện TP Hà Nội chỉ đạo các chi bộ cơ sở phấn đấu hoàn thành các chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh để chào mừng Đại hội Đảng các cấp...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị trước Đại hội của Đảng bộ Bưu điện TP Hà Nội; kết quả thực hiện Chỉ thị 35, Kế hoạch 155 về tổ chức Đại hội Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Đảng bộ Bưu điện TP Hà Nội đã nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo để chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Ngày 6-3, 51/51 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong Đại hội đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời đã tổ chức Đại hội điểm rút kinh nghiệm đối với 1 Đảng bộ cơ sở. Dự kiến còn 23 chi bộ, Đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành Đại hội từ ngày 13 đến 22-6, đúng thời gian tiến độ theo kế hoạch của Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Bí thư Đảng bộ Bưu điện TP Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 35 và Kế hoạch 155 tại Đảng bộ Bưu điện TP Hà Nội 

Về công tác chuẩn bị Đại hội, Trung tướng Đoàn Duy Khương ghi nhận các văn bản chuẩn bị Đại hội tương đối hoàn thiện; song cần bổ sung thêm các ý kiến, phát huy trí tuệ tập thể sao cho văn kiện trình Đại hội có chất lượng cao nhất.

Nhấn mạnh về công tác nhân sự, đồng chí Đoàn Duy Khương đề nghị có thể xem xét báo cáo thường vụ Thành ủy các phương án nhân sự sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của Đảng bộ Bưu điện thành phố. Phương án nhân sự trình tại Đại hội phải đảm bảo đủ cơ cấu số lượng.

Trung tướng Đoàn Duy Khương đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ trong việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng ở cấp cơ sở khá kỹ càng, là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng Bưu điện TP.

Ngoài ra, Trung tướng Đoàn Duy Khương cũng đề nghị Đoàn kiểm tra số 16 thường xuyên trao đổi với Đảng bộ Bưu điện TP, hỗ trợ hết sức mình, thật sự là cầu nối giữa Đảng bộ Bưu điện TP với Ban Thường vụ Thành ủy. 

Cảm ơn sự quan tâm của Đoàn kiểm tra số 16, ông Lê Hùng Sơn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra số 16, hứa sẽ cụ thể hóa bằng văn bản, bổ sung vào các văn kiện trình Đại hội.