Khẩn trương cứu hộ tổ CSGT gặp sự cố sạt lở nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khoảng 15h ngày 30/7, một lượng lớn đất đá từ phía sau chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp một phần của tòa nhà cùng một số CBCS vừa đi làm nhiệm vụ về.

Thông tin ban đầu từ một chiến sĩ CSGT may mắn thoát nạn cho biết, có 4 CBCS CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã bị đất đá vùi lấp.

Thời điểm này, các anh vừa trở về chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc để ăn cơm sau ca trực, phân luồng và khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc do mưa lớn gây ra thì bất ngờ một lượng lớn đất đá từ trên cao đổ ập xuống.

Hàng trăm mét khối đất đá đã đè lên, gây sập một phần tòa nhà của chốt CSGT đèo Bảo Lộc. Một chiến sĩ CSGT may mắn chạy thoát được ra khỏi khu vực nguy hiểm, 3 chiến sĩ khác bị đất đá vùi lấp.

Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 4 chiến sĩ CSGT bị vùi lấp

Hiện lực lượng chức năng đang huy động phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân đang bị vùi sâu dưới lớp đất đá.