Khán giả Hà Nội sưởi ấm bằng những trận chung kết boxing rực lửa

ANTD.VN -Ngày 12-13/11, những trận chung kết Boxing tranh đai vô địch Number 1 trong khuôn khổ giải “Võ cổ truyền, boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc” năm 2016 đã diễn ra tại Hà Nội với sự đồng hành của nhãn hàng Nước tăng lực Number 1..

Đây là năm thứ 4 liên tiếp giải Võ cổ truyền, boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc được tổ chức và đã trở thành một thương hiệu uy tín, đóng góp rất lớn cho nền thể thao nước nhà. Đặc biệt, bộ môn Boxing đã nhiều lần góp phần vinh danh thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế như SEA Games, ASIAD,..

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi trao giải thưởng Number 1 cho võ sĩ Nguyễn Quang Huy (đỏ) giành chiến thắng trong trận thách đấu.

Sự góp mặt của hàng loạt tay đấm thuộc vào dạng cừ khôi của Việt Nam hiện nay như: Hà Thị Linh,Lừu Thị Duyên,Nguyễn Văn Hải, Ngô Việt Nhật,… đã kéo khán giả nườm nượp đến nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức để theo dõi những trận đấu rực lửa, nóng bỏng và quyết liệt.

Trận chung kết ở hạng cân 60kg nữ giữa 2 võ sĩ từng giành HCV SEA Games là Hà Thị Linh (Hà Nội) và Lừu Thị Duyên (TP.HCM) đã khiến nhà thi đấu bùng nổ, với chiến thắng đầy kịch tính thuộc về võ sĩ của đoàn chủ nhà và giành đai vô địch.

Võ sĩ Hà Thị Linh (đỏ) thi đấu như lên đồng giành chiến thắng trước nhà vô địch SEA Games Lừu Thị Duyên

Vòng chung kết lần này cũng chứng kiến các cặp đấu đầy duyên nợ, Nguyễn Văn Giới (Đà Nẵng) đã bảo vệ thành công chiếc đai vô địch khi tiếp tục đánh bại Trần Phú Cường (Quân đội) ở hạng cân 56kg. Trong khi đó, Nguyễn Văn Dễ (Quân đội 1) đã có cuộc soán ngôi ngoạn mục trước nhà vô địch Ngô Việt Nhật (Quãng Ngãi) ở hạng cân 64kg.

Nữ võ sĩ chủ nhà Nguyễn Thị Tâm, mặc dù được khán giả cổ vũ nhiệt tình, cộng thêm lối chơi tấn công quyết liệt, nhưng cũng đành chấp nhận thất bại trước Trịnh Thị Diễm Kiều (Quân đội). Bên cạnh đó, các võ sĩ Vương Thị Vỹ (Bắc Ninh), Nguyễn Văn Giới (Đà Nẵng), Huỳnh Ngọc Tân (Quân đội), Trần Văn Thảo (TP.HCM), Nguyễn Văn Hải (CAND) đều đã nâng cao chiếc đai vô địch mùa thứ 4 và nhận giải thưởng 25 triệu đồng, các võ sĩ còn lại được 6 triệu đồng.

Như vậy, sau 2 ngày tranh tài quyết liệt, vòng chung kết môn Boxing cũng đã khép lại mùa giải lần thứ 4 thành công tốt đẹp. Trong đó, đoàn Quân đội là đoàn thành công nhất khi có 3 võ sĩ vô địch.

Lối thi đấu quyết liệt của các tay đấm khiến các khán đài luôn dậy sóng

Cùng với các trận tranh đai vô địch boxing, trong các đêm chung kết còn diễn ra các trận thách đấu để các võ sĩ trẻ có thêm cơ hội cọ sát, tịch lũy thêm kinh nghiệm. Võ sĩ giành chiến thắng sẽ giành giải thưởng do nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 trao tặng.

Với sự đồng hành trong hai năm liên tiếp, nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 thuộc Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát đã góp phần mang thành công lớn đến cho giải đấu, được đông đảo khán giả hâm mộ võ thuật trên cả nước đón nhận một cách nhiệt tình. Đặc biệt, đã góp phần tạo cơ hội để các vận động viên thỏa niềm đam mê võ thuật, cùng khát khao chinh phục thử thách, vượt qua giới hạn bản thân.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi (bìa trái) nhận kỷ niệm chương từ Ban tổ chức giải.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát cho biết, việc đồng hành cùng giải và các sự kiện thể thao trong nướclà một trong những nỗ lực nhằm góp phần nâng cao thể chất, tinh thần và khí phách Việt Nam.