Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng cất giấu pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 2-1, Công an huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết đã thực hiện bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Toản (SN 1980), trú tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.
Đối tượng Toản và tang vật
Đối tượng Toản và tang vật

Trước đó, Công an huyện Lạc Thủy và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình qua công tác trinh sát đã phát hiện Toản có hành vi tàng trữ pháo nổ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Văn Toản, cơ quan Công an thu giữ 110 quả pháo nổ tự chế (khối lượng khoảng 7kg), 1 khẩu súng PCP nhãn hiệu Cricket Z-1000 màu đen có ống ngắm và bình khí nén, 600 viên đạn chì và khoảng 3 kg hóa chất được dùng làm nguyên liệu để chế tạo pháo nổ cùng các đồ vật khác có liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, Phạm Văn Toản khai nhận đã mua các nguyên liệu về chế tạo pháo nổ từ tháng 11-2023 đến nay.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Thủy đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.