Khám phá ổ nhóm trộm cắp cây sưa

ANTĐ - Núp bóng thợ xây dựng tự do, một nhóm đối tượng quê ở Thanh Hóa đã thực hiện nhiều vụ cắt trộm cây gỗ sưa trên địa bàn Hà Nội.
Khám phá ổ nhóm  trộm cắp cây sưa ảnh 1
Các đối tượng Hà và Giang
Từ tháng 5-2011 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ cắt trộm cây gỗ sưa, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Tổ chức rà soát, lực lượng Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP phối hợp với CAQ Hà Đông đã phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn quê ở Thanh Hóa, làm nghề xây dựng tự do ở địa bàn quận Hà Đông có những biểu hiện đáng ngờ. Nổi lên trong số đó là 2 anh em Nguyễn Văn Tuân, SN 1987 và Nguyễn Văn Bưởi, SN 1982, quê ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trong khi lực lượng Công an Hà Nội đang tập trung điều tra thì ngày 15-7, chúng đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ về hành vi trộm cắp cây gỗ sưa trên địa bàn tỉnh này. Lực lượng CSHS - CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an Thanh Hóa đấu tranh, khai thác Bưởi và Tuân, từ đó làm rõ và bắt được 3 đối tượng đồng bọn của ổ nhóm chuyên trộm cắp cây gỗ sưa liên tỉnh gồm Nguyễn Văn Hà, tức Tám, SN 1982; Trần Đình Giang, SN 1974 và Bùi Văn Mậu, SN 1989, đều trú quán tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Các đối tượng Hà và Giang bị bắt khẩn cấp ngày 23-7, còn Mậu bị bắt sau đó 2 ngày. Tại trụ sở Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, các đối tượng bị bắt khai nhận Bưởi đóng vai trò tổ chức các vụ trộm cắp cây gỗ sưa. 14h ngày 13-5-2011, Hà và Bưởi đi xe ô tô Daewoo (BKS: 29L-1415) do Giang lái từ Thanh Hóa ra Hà Nội gặp Tuân, em trai Bưởi, khi đó đang theo một nhóm thợ xây dựng làm công trình tại khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, bàn kế hoạch trộm cắp cây gỗ sưa. 1h ngày hôm sau, Bưởi cùng đồng bọn mang theo 3 cưa gỗ lên xe ô tô của Giang ra đầu đường Lê Văn Lương kéo dài, rồi chúng thuê một chiếc xe ô tô taxi đi tiếp đến gần cổng trường Đại học Kiến trúc, cắt trộm 2 nhánh của cây gỗ sưa này và cưa thành 4 đoạn, mang lên ô tô do Giang nổ máy chờ sẵn, chạy một mạch về Thanh Hóa. Bưởi đã bán 4 đoạn cây gỗ sưa với giá 80 triệu đồng. Với công phát hiện được “mục tiêu”, Tuân được chia 41 triệu đồng, Bưởi được 17 triệu đồng, số tiền còn lại chúng chia đều cho cả nhóm. Mở rộng vụ án, Bưởi và Tuân còn khai nhận đã cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ trộm cắp cây gỗ sưa trên địa bàn Hà Nội. Cuối tháng 6-2011, chúng cắt trộm một cây gỗ sưa ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình, mang về Thanh Hóa bán được 25 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, chúng đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp cây gỗ sưa tại địa bàn phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa và gần công viên Thủ Lệ, quận Ba Đình, bán được gần 70 triệu đồng cho các “đầu nậu” chuyên săn loại gỗ quý này ở Thanh Hóa và Hà Nội. Trong ổ nhóm tội phạm này hiện còn các đối tượng đồng bọn là Quách Văn Duẩn, SN 1993 và Quách Văn Minh, SN 1992, đều trú quán tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, làm thợ xây tự do trên địa bàn quận Hà Đông - Hà Nội, hiện đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội yêu cầu Duẩn và Minh hãy đầu thú để được pháp luật xem xét. Ai biết các đối tượng Duẩn và Minh trốn ở đâu, đề nghị báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.396.780) để kịp thời bắt giữ tội phạm.