Khám phá nhiều ổ nhóm tội phạm ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ yêu cầu Công an các phường chủ động tuần tra, kiểm soát, thực hiện nghiêm túc điều tra cơ bản, quản lý người nghiện.
Các đối tượng bị CAP Xuân La bắt giữ

Các đối tượng bị CAP Xuân La bắt giữ

Từ chỉ đạo của chỉ huy CAQ với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm ma tuý, gắn với phân công, phân cấp rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với từng địa bàn, đặt các mục tiêu, yêu cầu đối tượng cụ thể, CAP Xuân La xác định rõ nhiệm vụ chủ động tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn, địa điểm công cộng, giáp ranh để kịp thời phát hiện, bắt đối tượng tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép chất ma tuý.

11h30 ngày 15-3, CAP Xuân La bắt nhóm đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý là người ở Hà Nội, Sơn La và Phú Thọ. Tang vật thu giữ 2 gói nilon màu xanh, bên trong chứa chất bột màu trắng.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận khoảng 11h30 ngày 15-3, nhóm này chung tiền mua ma tuý về để sử dụng. Do cùng là “tổ nghiện” nên các đối tượng trước đó đã có số điện thoại của người bán lẻ ma tuý. Thời điểm lên cơn “vật thuốc”, các đối tượng đã hẹn nhau gom tiền và đến khu vực phường Ngọc Hà, quận Ba Đình mua ma tuý về sử dụng chung. Sau khi mua được 2 gói ma tuý, các đối tượng đến trước khu vực gần ngõ 295 phố Thuỵ Khuê thì bị lực lượng Công an kiểm tra hành chính...

Quá trình kiểm tra, các đối tượng định phi tang số ma tuý cất giấu trong người, nhưng bị tổ công tác CAP Xuân La khống chế cùng tang vật. Căn cứ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an bắt thêm một số đồng phạm...

Tiếp đến, khoảng 11h45 ngày 18-3, tại trước số 167 phố Xuân Diệu, phường Quảng An, tổ công tác Công an quận Tây Hồ bắt quả tang đối tượng Lê Thúc Tốt (SN 1989), trú tại 176 Xuân Diệu, phường Quảng An về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Tố và Hải cùng tang vật vụ việc

Hai đối tượng Tố và Hải cùng tang vật vụ việc

Qua điều tra, Tốt khai nhận số ma tuý 0,131 gram heroin, vừa mua của Đinh Thế Hải (SN 1972), trú tại ngõ 238 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, mang về nhà để sử dụng. Mở rộng điều tra, cùng ngày, Công an quận Tây Hồ tiến hành bắt giữ đối tượng Hải.

Khi bị bắt, Hải đã chống đối và nuốt gói heroin vào bụng nhằm phi tang nhưng không thoát tội.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, Công an quận Tây Hồ phát hiện, thu giữ thêm 3 gói heroin có khối lượng 2,352 gram và các dụng cụ để chia, đóng gói ma tuý trong nhà Hải.

Theo chỉ huy CAQ Tây Hồ, các đối tượng liên quan đến ma tuý thường rất tinh vi, manh động. Do đó, để bắt được tội phạm ma tuý phải lập kế hoạch công phu. Qua đó, nắm chặt các đối tượng hoạt động lưu động từ địa phương khác đến, đồng thời quản lý tốt địa bàn và đối tượng hoạt động lưu động, để phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn tội phạm hiệu quả.