Xác thực thông tin tàu chiến Trung Quốc có mặt ở Hồng Hải (2):

Khám phá 3 chiến hạm Trung Quốc hiện diện trên biển Đỏ

ANTĐ - Hiện nay, Trung Quốc đang triển khai Biên đội tàu hộ hàng số 15, bao gồm: Tàu vận tải đổ bộ số hiệu 999 Tỉnh Cương Sơn Type 071, tàu hộ vệ tên lửa 572 Hoành Thủy Type 054A và tàu vận tải tổng hợp 889 Thái Hồ lớp Phúc Trì, đến khu vực biển Đỏ và vịnh Aden – Somalia đảm nhận nhiệm vụ hộ tống hành trình, chống cướp biển.

Bắt đầu từ khi triển khai biên đội đầu tiên thực hiện nhiệm vụ quốc tế là hộ tống hàng hải vào tháng 12/2008 đến nay, tổng cộng hải quân Trung Quốc đã hoàn thành 613 lượt nhiệm vụ hộ tống hành trình cho 5.257 tàu vận tải Trung Quốc và nước ngoài. Biên đội tàu Hộ hàng (hộ tống hàng hải) số 15 bắt đầu nhổ neo rời Trung Quốc vào ngày 8-8 vừa qua, để thay thế nhiệm vụ cho Biên đội số 14.

1. Tàu vận tải tàu đổ bộ 999 Tỉnh Cương Sơn

Tỉnh Cương Sơn là tàu đổ bộ Type 071 có lượng giãn nước lớn nhất trong biên chế hải quân Trung Quốc, do nhà máy đóng tàu Phố Đông-Thượng Hải đóng và hạ thủy ngày 8/11/2010. Đây là chiếc thứ 2 thuộc Type 071, chiếc đầu tiên mang số hiệu 998 Côn Luân Sơn được hạ thủy tháng 12/2006.

Nó thuộc dạng tàu vận tải đổ bộ binh lính và các phương tiện tác chiến như: Tàu đổ bộ đệm khí, tàu xung phong, xe chiến đấu các loại và binh lính lên bờ. Tàu đổ bộ Type 071 có thể hợp thành với tàu khu trục thành một biên đội tác chiến đổ bộ lập thể.

Các tham số cơ bản:

- Chiều dài: 210m, rộng: 28m, mớn nước 7m, lượng giãn nước 20.000 tấn. Tàu được lắp đặt 4 động cơ Diezen với hệ thống động lực 2 trục đẩy.

- Vũ khí: Phía đầu tàu gắn 1 bệ pháo hạm 76mm kiểu mới, 2 bên thân là 2 bệ pháo phòng không tầm gần. Ngoài ra tàu còn lắp đặt thiết bị phóng nhiễu kim loại tầm gần để đánh lừa tên lửa địch.

Khám phá 3 chiến hạm Trung Quốc hiện diện trên biển Đỏ  ảnh 1

Tàu vận tải đổ bộ 999 Tỉnh Cương Sơn của Trung Quốc


- Lượng chuyên chở:

Tàu đổ bộ Type 071 có thể chuyên chở hơn 800 lính hải quân đánh bộ, sàn chuyên chở thiết giáp có thể mang theo 24-32 chiếc xe đột kích lưỡng thê tốc độ cao loại ZBD-05 hoặc xe thiết giáp lưỡng thê loại 63A. Boong máy bay có thể đồng thời cất, hạ cánh 2 chiếc trực thăng hạng trung Z-8, nhà kho máy bay có thể chứa được 3-4 chiếc. Hầm chứa tàu đổ bộ có thể mang theo 4 tàu đổ bộ đệm khí cỡ lớn.

2. Tàu hộ vệ tên lửa lớp 054A số hiệu 572 Hoành Thủy

Tàu hộ vệ tên lửa 572 Type 054A (NATO gọi là lớp Giang Khải 2) được đặt theo tên thành phố Hoành Thủy thuộc tỉnh Hải Nam. Nó được hạ thủy vào ngày 21/5/2011, biên chế cho lực lượng hải quân ngày 9/7/2012. Hiện nay, hải quân Trung Quốc hiện có 15 tàu lớp này, ngoài ra còn 4 tàu đang đóng hoặc đang thử nghiệm ở nhà máy, chưa bàn giao cho hải quân. Tàu hộ vệ Hoành Thủy trực thuộc hạm đội Nam Hải

Các tham số cơ bản:

- Kích thước: chiều dài 134m, rộng 16m, lượng giãn nước không tải 3600 tấn, đầy tải 4053 tấn.

- Vận tốc: Tốc độ tối đa 27 hải lý/h, vận tốc tuần tra 18 hải lý/h với phạm vi hành trình 8600 hải lý.

- Thủy thủ đoàn: 165 người

- Tàu có thể mang theo 1 trực thăng Nga Ka-28 hoặc 1 trực thăng quốc nội Z-9.

Khám phá 3 chiến hạm Trung Quốc hiện diện trên biển Đỏ  ảnh 2

Tàu hộ vệ tên lửa 572 Hoành Thuỷ, Type 054A


Hệ thống vũ khí:

- 8 đơn nguyên phóng thẳng đứng (mỗi đơn nguyên 4 ống phóng) dùng chung cho tên lửa chống ngầm và tên lửa phòng không Hải Hồng Kỳ 16 (HHQ-16).

- 2 bệ, mỗi bệ 4 ống phóng tên lửa chống hạm Ưng Kích-83 (YJ-83).

- 1 pháo hạm AK-176 do Nga sản xuất, 1 pháo hạm quốc nội PJ-76 loại 76mm.

- 2 hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần 7 nòng H/PJ12 và AK-630 loại 30mm.

- 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi 324mm, phóng ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Y-7 .

- 2 cụm 6 ống phóng rocket chống ngầm nước sâu Type 87.

- 2 bệ phóng loại 18 nòng rocket gây nhiễu Type 726-4.

3. Tàu vận tải tổng hợp 889 Thái Hồ lớp Phúc Trì

Phúc Trì là lớp tàu vận tải tổng hợp lớn nhất, thế hệ mới nhất của Trung Quốc. Hiện Trung Quốc có 3 tàu thuộc lớp này là, tàu 886 Thiên Đảo Hồ, 887 Vi Sơn Hồ và 889 Thái Hồ. Cũng trên cơ sở thiết kế của lớp tàu này, Trung Quốc còn chế tạo chiếc tàu bệnh viện cỡ lớn số hiệu 866 Đại Sơn Đảo (thường gọi là tàu bệnh viện “Hòa Bình”).

Khám phá 3 chiến hạm Trung Quốc hiện diện trên biển Đỏ  ảnh 3

Tàu vận tải tổng hợp 889 Thái Hồ, lớp Phúc Trì


Tàu vận tải tổng hợp 889 Thái Hồ là chiếc thứ 3 trong lớp tàu này. Nó được hạ thủy tháng 3/2012 và biên chế chính thức cho hải quân ngày 18/6/2013. Hiện Thái Hồ trực thuộc biên chế một chi đội tàu chi viện tác chiến thuộc hạm đội Bắc Hải.

Các tham số cơ bản

- Kích thước: Dài 171,4m, rộng 24,6m, mớn nước 9m, lượng giãn nước 23.000 tấn.

- Tốc độ: Tối đa 19 hải lý/h, tốc độ tuần hành 14 hải lý (phạm vi hoạt động 10.000 hải lý).

Thủy thủ đoàn: 30 người.

Vũ khí:

- 4 khẩu pháo 2 nòng bắn nhanh 37mm, Type 76F. Tàu có thể mang theo 2 trực thăng quốc nội Z-8 hoặc Z-9.

Lượng chuyên chở:

- Trên tàu có 2 trạm dự trữ vật tư dạng lỏng và 1 kho chứa vật tư thể rắn. Lượng dầu mang theo 10.500 tấn, nước ngọt 250 tấn, đạn dược 680 tấn.