Khai tử sân bóng xảy ra thảm kịch 133 người chết tại Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chính phủ Indonesia quyết định phá bỏ sân Kanjuruhan để xây một sân vận động hoàn toàn mới, hi vọng phần nào xoa dịu nỗi đau thảm kịch khiến 133 người chết.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trá) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc gặp hôm 18-10

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trá) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc gặp hôm 18-10

"Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết sân vận động Kanjuruhan sẽ bị phá hủy sau thảm kịch khiến hơn một trăm người thiệt mạng. Sau đó, sân vận động này sẽ được xây dựng lại theo tiêu chuẩn của FIFA và sẽ là hình mẫu tiêu chuẩn cho các sân vận động khác ở Indonesia'", tờ Bola thông tin và cho biết quyết định trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hôm 18-10.

Cũng theo Bola, đại diện FIFA bày tỏ đặc biệt quan tâm tới các tiêu chuẩn an ninh, an toàn cho sân vận động dự kiến sắp xây mới này, trong khi phía Indonesia cam kết sẽ không để thảm kịch tương tự xảy ra thêm lần nào nữa.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) trình bày với Chủ tịch FIFA về lộ trình chuyển hoá các giải bóng đá quốc gia theo tiêu chí chuyên nghiệp, bắt đầu từ các sân vận động.

"Các CLB muốn được cấp giấy phép phải có sân bóng đạt chuẩn. Số lượng khán giả vào sân phải phù hợp với sức chứa. Những người làm quản lý sân phải được đào tạo bài bản...", đại diện PSSI cam kết với đoàn công tác FIFA.

Thảm kịch bóng đá trên sân Kanjuruhan cướp đi sinh mạng 133 người

Thảm kịch bóng đá trên sân Kanjuruhan cướp đi sinh mạng 133 người

Trước đó tại trận chủ nhà Arema FC thua Persebaya Surabaya 2-3 thuộc giải VĐQG Indonesia diễn ra trên sân Kanjuruhan tối 1-10, hàng ngàn người đã tràn xuống đập phá và đụng độ với cảnh sát, dẫn đến cảnh giẫm đạp, khiến 133 người thiệt mạng, bao gồm nhiều phụ nữ, trẻ em và cả cảnh sát.

Theo điều tra, trong trận đấu hôm 1-10, sân Kanjuruhan đã đón 42.000 khán giả trong khi sức chứa tối đa 38.000 người. Nhiều cửa của sân đã không mở khi hàng ngàn người muốn tháo chạy khỏi vụ bạo loạn, số cửa được mở chỉ đủ 2 người thoát ra cùng lúc.

Truyền thông Indonesia cho biết những cánh cửa ở sân Kanjuruhan có thiết kế như cửa nhà tù và sau thảm kịch, nó bị ví như "cánh cửa địa ngục".

Ngay sau vụ việc, Chính phủ Indonesia yêu cầu dừng toàn bộ giải bóng đá vô địch quốc gia, đồng thời tổng rà soát tiêu chí an ninh, an toàn của các sân vận động trên toàn quốc.