Bênh ông chủ, HLV Shin Tae-yong bị dân mạng Indonesia tẩy chay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Shin Tae-yong vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ sau khi đăng tải một bài viết trên trang Twitter với mục đích bảo vệ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - Iriawan.

Trong bài viết đăng tải trên trang Twitter cá nhân hôm 12-10, ông Shin Tae-yong gián tiếp phản đối những người ký đơn yêu cầu Chủ tịch PSSI - Iriawan từ chức sau thảm kịch bóng đá khiến 132 người thiệt mạng.

"Chủ tịch PSSI Iriawan là người yêu bóng đá Indonesia bằng cả trái tim. Nếu ông ấy phải chịu trách nhiệm về mọi việc đã xảy ra và từ chức thì tôi cũng sẽ từ chức theo", HLV Shin Tae-yong viết.

Chủ tịch PSSI Iriawan (trái) và HLV Shin Tae-yong

Chủ tịch PSSI Iriawan (trái) và HLV Shin Tae-yong

Theo Bola, phát biểu mang tính "doạ nạt" của chiến lược gia người Hàn Quốc đã tạo ra cuộc tranh luận gay gắt, thu hút hàng gần 30.000 bình luận của cộng đồng mạng Indonesia.

"Cư dân mạng tỏ ra thất vọng trước tuyên bố của Shin Tae-yong. Chỉ vài giờ sau khi đăng tải bài viết, cụm từ khoá "Shin Tae-yong - Hãy rút lui", "Shin Tae-yong từ chức" xuất hiện hơn 37.000 lần trên Twitter", tờ Bola Sport thông tin.

HLV Shin Tae-yong được PSSI ký hợp đồng từ năm 2020, với mức lương cao nhất Đông Nam Á. Gần đây, ông Shin giúp bóng đá Indonesia gặt hái một số thành tích như giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á, Asian Cup 2023 và được xem như "công thần".

Chỉ mới hai tuần trước, dân mạng Indonesia thậm chí còn đề nghị PSSI ký hợp đồng trọn đời với HLV Shin Tae-yong sau khi giúp đội tuyển quốc gia nước này thắng đội hạng 84 thế giới - Curacao ở 2 trận giao hữu FIFA Days.

Thế nhưng chỉ sau phát biểu bênh vực "ông chủ" Iriawan, HLV Shin nhận ngay "búa rìu" dư luận.

Thảm kịch bóng đá hôm 1-10 cướp đi sinh mạng 132 người, bao gồm 33 trẻ em khiến dư luận Indonesia bàng hoàng, đòi hỏi chính quyền phải đưa những người có trách nhiệm ra trước pháp luật. PSSI mà đứng đầu là Chủ tịch Iriawan được cho là có phần trách nhiệm, khi giải đấu mình quản lý, tổ chức không đảm bảo an ninh, an toàn.

Ngay sau vụ việc, hàng chục nghìn người đã ký đơn yêu cầu Chủ tịch PSSI từ chức.

Chủ tịch PSSI "thêm dầu vào lửa"

Sau vụ phát biểu "chúc cổ động viên vui vẻ" ở thảm kịch bóng đá khiến 132 người thiệt mạng, mới đây, Chủ tịch PSSI Iriawan tiếp tục khiến dân mạng Indonesia phẫn nộ.

Theo Bola mô tả, ông Iriawan trong lần đăng đàn mới đây đã vừa cười vừa nói với giọng thách thức dư luận, đại ý rằng sau vụ việc, ông đã tới nhà một số nạn nhân thăm hỏi, đó chính là hình thức chịu trách nhiệm của người đứng đầu PSSI.

"Cư dân mạng cho rằng Iriawan không muốn chịu trách nhiệm về vụ bạo loạn tại giải VĐQG khiến 132 người thiệt mạng. Tính tới ngày 13-10, ít nhất 13.932 người đã ký đơn yêu cầu ông này từ chức PSSI, 7.000 lượt chia sẻ từ khoá "Iwan Blue từ chức" xuất hiện trên mạng xã hội, Bola cho hay.