Khai trương Chi nhánh VietinBank tại Berlin, CHLB Đức

ANTĐ - Với nỗ lực thực hiện chủ trương tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia nhập nền tài chính toàn cầu, hôm qua 28-5, tại Thủ đô Berlin, CHLB Đức, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) long trọng tổ chức lễ khai trương Chi nhánh VietinBank tại Berlin. Đây là Chi nhánh thứ hai của VietinBank tại CHLB Đức - trung tâm kinh tế hàng đầu của châu Âu. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự, cắt băng khai trương Chi nhánh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cắt băng khai trương Chi nhánh VietinBank tại Berlin

Trụ sở chính của VietinBank Chi nhánh Berlin nằm tại số 44 Mollendorff, Thủ đô Berlin, CHLB Đức (Mollendorffstrabe 44, 10367 Berlin, Germany). Berlin đã được khẳng định là một trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học quan trọng của châu Âu, là Thủ đô, thành phố lớn nhất và đông dân cư nhất của CHLB Đức, và là thành phố lớn thứ hai, sau London trong Liên minh châu Âu. Berlin cũng là thành phố tập trung đông nhất kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc tại Đức. 

CHLB Đức chính là nơi đặt nền móng đầu tiên cho tiến trình mở rộng mạng lưới kinh doanh ra nước ngoài của VietinBank. Tháng 3-2010, được Cơ quan giám sát tài chính Liên bang Đức (BaFin) chấp thuận, VietinBank đã thành lập Văn phòng đại diện tại Frankfurt. Ngày 28-7-2011, VietinBank đã được BaFin cấp phép mở Chi nhánh VietinBank tại CHLB Đức và ngày 6-9-2011, Chi nhánh VietinBank tại Frankfurt đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Đây là chi nhánh đầu tiên của một ngân hàng Việt Nam hoạt động tại thị trường châu Âu, đánh dấu bước tiến vượt bậc của nền tài chính Việt Nam trên thị trường tài chính thế giới. Không dừng lại ở đó, để tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại Đức, VietinBank đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát thị trường, lựa chọn Thủ đô Berlin là điểm đến thứ hai và xúc tiến các hoạt động để thành lập Chi nhánh. Tháng 4-2012, VietinBank đã được BaFin đồng ý mở Chi nhánh tại Berlin.

Hiện tại, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU, chiếm 27% tổng kim ngạch và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hoá Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu. Theo số liệu thống kê, trong quý I-2012, Việt Nam đã xuất khẩu 990 triệu USD hàng hoá sang thị trường Đức, tăng 38,63% so với cùng kỳ năm trước. Truyền thống quan hệ gắn bó lâu dài và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - CHLB Đức ngày càng phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện là điều kiện thuận lợi để VietinBank đem những tiện ích ngân hàng tốt nhất đến với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Berlin nói riêng và CHLB Đức nói chung.

Có mặt tại Berlin, VietinBank sẽ thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, dịch vụ tài chính ngân hàng, góp phần phục vụ cộng đồng các doanh nghiệp và doanh nhân Đức, phục vụ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đức,  thúc đẩy giao lưu thương mại và hợp tác kinh tế Việt Nam - Đức. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như nhận tiền gửi, cho vay khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, VietinBank sẽ cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại như: kê khai và nộp thuế tự động, chuyển tiền, thẻ EC, ngân hàng điện tử… Các sản phẩm này được vận hành trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là các kênh chuyển tiền DTA, TARGET2, SEPA và được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, trình độ cao.

Phát biểu tại lễ khai trương Chi nhánh tại Berlin, ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT VietinBank khẳng định: Sự có mặt của VietinBank tại một nền kinh tế đầu tàu của châu Âu với hệ thống pháp luật và những quy chế tài chính nghiêm ngặt là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của một ngân hàng năng động, hiện đại đang trên đà phát triển và hướng tới các chuẩn mực quốc tế. VietinBank cam kết hoạt động của Chi nhánh VietinBank tại Berlin sẽ tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật Đức, các thể chế, quy chế của Ngân hàng Trung ương Đức, của Cơ quan Giám sát tài chính Liên bang Đức và các cơ quan quản lý của Đức, hoạt động chất lượng, an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, công khai, minh bạch. Với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản hàng năm trên 30% và lợi nhuận sau thuế tăng trên 20%, mạng lưới rộng khắp, chiếm khoảng trên 15% thị phần tại thị trường ngân hàng Việt Nam, VietinBank hiện là ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam, đóng góp một phần không nhỏ vào sự ổn định và phát triển nền kinh tế đất nước.

Trong hoạt động tín dụng quốc tế, VietinBank là ngân hàng tiên phong trong việc phát hành trái phiếu quốc tế và 250 triệu USD trái phiếu quốc tế VietinBank đã phát hành thành công trên toàn cầu. Đây là trái phiếu quốc tế đầu tiên của một định chế tài chính Việt Nam, đóng góp vào việc thiết lập một chuẩn mực quan trọng cho thị trường vốn đang phát triển của Việt Nam. Giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế VietinBank được nhiều ngân hàng, tạp chí tài chính và các nhà đầu tư quốc tế lớn, uy tín trên thế giới đánh giá cao, được thị trường đón nhận rất tích cực. VietinBank đã xây dựng được một vị thế tiên phong trong việc tiếp cận thị trường vốn quốc tế, tạo đà nhằm hiện thực hóa từng bước tầm nhìn trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, hiệu quả hàng đầu trong nước và có vị thế trên thị trường quốc tế.

Sự kiện VietinBank là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất lọt vào top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới theo công bố của Tạp chí Forbes vào tháng 4-2012 là minh chứng khẳng định sự phát triển lớn mạnh không ngừng của VietinBank.