Khai thác vàng trái phép 10 người thương vong

ANTĐ - Chiều 17/7, theo thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, trên địa bàn bản Văng Môn, xã Nga Mi của huyện này vừa xảy ra một vụ sập hầm vàng khiến 3 người tử vong và 7 người khác bị thương.

Theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 9h sáng cùng ngày, một nhóm gồm 10 người tổ chức đi đào, đãi vàng sa khoáng tại một hầm vàng nằm bên mép bờ sông. Đến 11h30 phút, trong khi cả nhóm này làm thì bất ngờ miệng hầm bị sập, một khối lượng đất đá lớn rơi xuống vùi lấp cả 10 người.

Một số người dân làm gần đó phát hiện, liền chạy đến thì chỉ đưa lên được 7 người. Còn 3 nạn nhân là anh Lò Văn Hòa (SN 1974), Lò Văn Tú (SN 1988), đều ngụ bản Vong Môn, xã Nga My. Và nạn nhân Vi Văn Cả (SN 1994), ngụ huyện Thanh Chương do khai thác dưới đáy sâu, không đưa lên được kịp thời nên đã tử vong.

Những hàm ếch lộ thiên rất nguy hiểm cho người dân

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Tương Dương đã tổ chức lực lượng cứu hộ lập tức lên đường có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân còn sống đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa gần đó.

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới hầm vàng bị sập được xác định là do những người đào vàng khoét hầm theo kiểu hàm ếch nên bị đất ở phía trên đổ sập xuống. Chính quyền cũng cho biết, vụ khai thác vàng này được xác định là trái phép.

Trơng thời gian gần đây, do người dân trốn chính quyền để khai thác vàng trái phép dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra.