Khai thác trái phép lúc rạng sáng, chủ tàu cát “bỏ của chạy lấy người” khi thấy Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi phát hiện Công an kiểm tra, chủ tàu cát hoạt động khai thác trái phép trên sông Hồng đã nhanh chân “bỏ của chạy lấy người”. Trên tàu, một người đang trốn dưới hầm định qua mặt lực lượng chức năng.

Khoảng 0h40 rạng sáng 6-12-2023, Công an huyện Ba Vì chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông. Khi đến lòng sông Hồng thuộc địa phận xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, phát hiện phương tiện tàu sông in số hiệu HN-2234 đang khai thác cát tại lòng sông bơm lên khoang chứa của tàu nghi vấn hoạt động trái phép nên đã tiến hành kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 đối tượng nam giới đang vận hành hệ thống đầu nổ ống hút để hoạt động khai thác cát, tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng, một trong hai đối tượng đã bỏ chạy lên chiếc xuồng đã được buộc sẵn từ trước đó.

Các đối tượng lợi dụng đêm tối để khai thác cát trái phép tại địa bàn giáp ranh

Các đối tượng lợi dụng đêm tối để khai thác cát trái phép tại địa bàn giáp ranh

Đối tượng còn lại là T.V.H., SN 1993 Yên Phương, Ý Yên, Nam Định. Tiếp tục kiểm tra trên phương tiện, tổ công tác phát hiện đối tượng N.V.U., SN 1988, trú tại Gia Hưng, Nho Quan, Ninh Bình đang trốn tại hầm tàu.

Quá trình làm việc ban đầu, H. và U. khai nhận đối tượng bỏ chạy là chủ tàu, tên B.D.Đ., SN 1990, trú tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Cả 3 đối tượng cùng điều khiển tàu từ cảng ở Bạch Hạc, TP Việt Trì, Phú Thọ sang địa phận huyện Ba Vì để hoạt động khai thác cát trái phép.

Hoạt động khai thác cát trái phép gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái cũng như an toàn đê điều

Hoạt động khai thác cát trái phép gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái cũng như an toàn đê điều

Các đối tượng có mặt trên tàu không xuất trình giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác cát. Vì vậy, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, yêu cầu 2 đối tượng trên về trụ sở Công an huyện Ba Vì để điều tra làm rõ.

Mặt khác, Công an huyện đã xác minh, triệu tập B.D.Đ. đến làm việc. Hiện Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an huyện Ba Vì tiếp tục nắm tình hình địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động khai thác cát trái phép, xem xét xử lý hình sự khi có đủ căn cứ để tạo tính răn đe.

Đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị giáp ranh có chung tuyến sông trong việc cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng nghi vấn để kiểm tra, bắt giữ các đối tượng hoạt động khai thác cát trái phép, cũng như kiểm soát hoạt động khai thác cát ở vùng giáp ranh.

Không để hoạt động khai thác cát ở vùng giáp ranh lấn sang địa giới hành chính huyện Ba Vì và không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về ANTT, các điểm, tụ điểm đối tượng “cát tặc” hoạt động công khai, lộng hành gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.