Khai giảng lớp học tiếng Nùng và tiếng Trung Quốc cho CBCS Công an

ANTĐ -  Công an Lạng Sơn vừa tổ chức Lễ khai giảng lớp dạy tiếng dân tộc Nùng, và tiếng Trung Quốc cho cán bộ chiến sỹ công tác tại vùng sâu vùng xa và biên giới của khẩu.

Việc tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ chiến sỹ công tác ở vùng dân tộc, miền núi là chủ trương lớn của Đảng, nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và làm giàu kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trong khi đó, Lạng Sơn là tỉnh miền núi, nhiều cửa khẩu, đường biên, tiếp giáp với Trung Quốc nên việc học Tiếng Trung nhằm giao lưu, học hỏi với nước bạn cũng là việc làm rất thiết thực.

Lớp học sẽ kéo dài trong thời gian từ 6 đến 9 tháng, các học viên sẽ được tiếp thu các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về tiếng nói và văn hóa dân tộc như văn học, lịch sử, chính sách ngôn ngữ dân tộc và ngôn ngữ giao tiếp. Qua đó, nhằm giúp cho cán bộ chiến sỹ xuống địa bàn tiếp xúc với đồng bào thuận lợi, hiểu rõ hơn về văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào; có điều kiện gần gũi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ tình cảm, dễ dàng hơn trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.