Lực lượng Công an Trạm Cảnh sát Kim Anh - CAH Sóc Sơn (Hà Nội) xác định trong quán cà phê lúc đó có 2 nữ nhân viên đang ngủ tên là Tô Thị Tâm, SN 1990, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Thị Hậu, SN 1983, ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn.
Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện nơi phát nổ gần cửa sổ phòng ngủ của chị Mùi. Thông qua hiện trường vụ nổ, cơ quan điều tra xác định có kẻ đã dùng chất nổ để đe dọa những người trong quán cà phê “Dân Tộc”.
Trường cho nổ mìn tự tạo để đe dọa, ép chị Tâm quay lại sống với mình (Ảnh minh họa)
Qua rà soát, lực lượng công an biết chị Tâm đã lấy chồng là Nguyễn Văn Trường, SN 1990, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Phú Thọ. Thời gian gần đây, chị Tâm ly thân với chồng, bỏ quê đến thôn Thắng Trí để bán cà phê. Vài ngày trước đó, Trường đến nhà bố vợ đe dọa sẽ cho nổ tung quán cà phê, nếu chị Tâm không quay về ở với chồng. Cơ quan điều tra định Trường là thủ phạm gây ra vụ nổ và truy tìm đối tượng này.