Kẻ lừa đảo giả danh bộ đội biên phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phúc tự xưng là cán bộ Đồn Biên phòng Bắc Sơn, hứa hẹn giúp đỡ gia đình chị A., rồi chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng.

CQĐT CATP Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 29-12 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phúc (SN 1992, trú tại phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phúc

Đối tượng Phúc

Theo điều tra, ngày 11-12, tại khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, TP. Móng Cái, Phúc đã gọi điện thoại cho chị P.T.A (SN 1985, trú tại TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), giả danh là cán bộ Đồn Biên phòng Bắc Sơn, hứa hẹn giúp chồng chị A. và người em họ từ Trung Quốc về Việt Nam với chi phí 23 triệu đồng.

Không chút nghi ngờ, chị A. đã chuyển tiền cho Phúc qua tài khoản, rồi…mất hút. Quá trình tiếp nhận thông tin và tổ chức điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Lê Văn Phúc.