Kẻ làm thuê cưỡng đoạt tiền của học sinh THPT

ANTĐ - Khi biết số chủ số điện thoại là nam giới, đối tượng liền nảy sinh ý định uy hiếp để cưỡng đoạt tài sản…

Bùi Thanh Hà, SN 1990, trú ở Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai. Sau khi tốt nghiệp THPT, với học lực trung bình cộng thêm kinh tế gia đình khó khăn, Hà đã sớm bươn chải để mưu sinh. Khoảng đầu tháng 7, Hà xuống địa bàn Gia Lâm, Hà Nội làm phụ việc cho một công trình đang xây dựng tại thị trấn Trâu Quỳ.

Sau vài tuần, Hà ứng lương mua 1 chiếc ĐTDĐ cũ có sẵn sim để tiện liên lạc và làm quen với các bạn nữ. Thấy cái tên T A12 trong danh bạ, Hà tưởng là con gái nên nháy máy làm quen và T vô tình gọi lại. Phát hiện chủ thuê bao là nam giới, Hà lập tức nảy sinh ý định “vòi tiền”. Hà đã chửi bới, dùng nhiều lời lẽ đe dọa như biết nhà T ở đâu, học trường nào, nếu không đưa tiền thì sẽ “xử”. Quá hoảng sợ, chủ thuê bao di động là Nguyễn Đình T, SN 1994, trú ở Phù Đổng, Gia Lâm đã gửi cho y số tiền 1,5 triệu đồng qua đường bưu điện. Ngày hôm sau, Hà xin nghỉ việc về Bảo Thắng, Lào Cai lấy số tiền trên. Liên tiếp vào ngày 22, 24, 28/7, Hà nhắn tin đe dọa để cưỡng đoạt số tiền 16 triệu đồng của T.

Lực lượng công an dẫn giải đối tượng Hà

“Ngựa quen đường cũ”, Hà tiếp tục nhắn tin đe dọa “mày thì chỉ cần một quả lựu đạn… hoặc… anh mày mà điên lên thì khó bảo toàn tính mạng…”  buộc T phải gửi bằng đường bưu điện lên Lào Cai cho mình với số tiền 10 triệu. Quá sợ hãi, T cầu cứu gia đình. Ngày 28-8, gia đình đưa T đến CAH Gia Lâm trình báo. Mẹ T cho biết thời gian gần đây T không chịu đi học, thái độ sợ sệt, hoang mang, nếu có việc ra ngoài phải có người thân đi cùng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban chuyên án nhanh chóng được thành lập do Đại tá Đặng Văn Vượng, Trưởng CAH Gia Lâm trực tiếp chỉ đạo. Thông qua địa chỉ người nhận tiền, Ban chuyên án xác định đối tượng hiện đang ở tại nhà tại Bảo Thắng, Lào Cai.

Ngay trong đêm ngày 30-8, tổ công tác đã vượt hơn 300km có mặt tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai kết hợp cùng chính quyền địa phương giăng lưới đón lõng Hà. Đúng theo thỏa thuận, vào lúc 14h ngày 31-8, đối tượng Hà đi xe máy một mình đến bưu điện. Khi đối tượng vừa hoàn thành giao dịch, lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang. Đối tượng Hà khai đã dùng số tiền trên mua 1 chiếc xe máy Wave và mời bạn bè đi ăn uống.

Tang vật của vụ án

Trung tá Đặng Hữu Quân, Đội trưởng Đội CSĐTHS, CAH Gia Lâm nhận định: “Đây là vụ cưỡng đoạt tài sản mà phương thức hoạt động của đối tượng còn mới, nhằm vào tầng lớp học sinh. Trung tá Quân khuyến cáo gia đình cần quan tâm nhiều hơn tới sự thay đổi về tâm lý của con trẻ, hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình những kỹ năng cơ bản phòng chống tội phạm, như lưu số điện thoại 113… Đồng thời, các em học sinh khi gặp phải hành vi đe dọa của đối tượng xấu cần báo ngay cho gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở để có cách giải quyết, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.