Kẻ lái taxi đi cướp giật cửa hàng vàng làm gì sau khi gây án?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau chưa đầy 10 tiếng đồng hồ tiếp nhận thông tin trình báo về vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng vàng, Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Phòng CSHS, CATP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng gây án và thu giữ tang vật.

Ngày 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Ngô Hoàng Anh (SN 1999, trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, tạm trú tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, Ngô Hoàng Anh không có công việc ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định đến cửa hàng vàng bạc nào sơ hở để cướp giật vàng.

Đối tượng cướp giật tài sản

Đối tượng cướp giật tài sản

Khoảng 10h sáng 17-4, Hoàng Anh điều khiển xe ô tô nhãn hiệu KIA Morning, màu bạc, BKS: 28A - 049.93, đi từ Ngã 3 xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai đến khu vực xã Kim Quan, huyện Thạch Thất. Khi đi qua cửa hàng vàng bạc Anh Thư, Hoàng Anh thấy chị N.T.V (ở huyện Thạch Thất) mang thai đang một mình đứng trông tiệm vàng, liền nảy sinh ý định vào cướp giật tài sản.

Hoàng Anh đỗ xe cách cửa tiệm vàng khoảng 10m và quan sát, chờ thời điểm ít người qua lại để vào cửa hàng thực hiện hành vi phạm tội. Khoảng 10 phút sau, đối tượng đi vào cửa hàng hỏi mua nhẫn, dây chuyền vàng.

Hình ảnh đối tượng vào cửa hàng vàng hỏi mua hàng

Hình ảnh đối tượng vào cửa hàng vàng hỏi mua hàng

Chủ cửa hàng lao ra truy đuổi đối tượng

Chủ cửa hàng lao ra truy đuổi đối tượng

Chủ cửa hàng lấy ra cho Hoàng Anh một chiếc nhẫn 2 chỉ và một dây chuyền 5 chỉ trị giá khoảng 39 triệu đồng. Lúc này, Hoàng Anh giả vờ nói sẽ gọi người nhà chuyển khoản cho chị V. Lợi dụng lúc chị V đang đứng trong quầy không chú ý, Hoàng Anh chạy nhanh ra khỏi cửa hàng vàng bạc Anh Thư và lên xe ô tô bỏ chạy. Chị V liền đuổi theo Hoàng Anh hô hoán, nhưng không kịp.

Sau khi lấy được nhẫn và dây chuyền, Hoàng Anh điều khiển ô tô hướng đi Hòa Lạc. Trên đường tẩu thoát, đối tượng ném mũ lưỡi trai, cởi áo khoác và bỏ lại ở bãi cỏ. Sau đó, Hoàng Anh điều khiển xe đến thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ vào cửa hàng vàng bạc bán nhẫn được gần 11 triệu đồng.

Bán nhẫn xong, Hoàng Anh đi cắt tóc tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Khoảng 13h cùng ngày, đối tượng tiếp tục đi bán vàng ở huyện Chương Mỹ được hơn 27 triệu đồng. Sau khi bán xong, Hoàng Anh đi đến Ngã 3 - Phú Mãn, rồi tiếp tục đến huyện Thạch Thất để đi chơi thì bị lực lượng Công an huyện Thạch Thất phối hợp Phòng CSHS, CATP Hà Nội bắt giữ vào tối cùng ngày.

Sau chưa đẩy 10 giờ đồng hồ tiếp nhận thông tin vụ việc, các CBCS Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp với Phòng CSHS, CATP Hà Nội điều tra, bắt giữ đối tượng gây án, thu giữ tang vật của vụ việc.

Đây là thành tích, chiến công xuất sắc của CBCS Công an huyện Thạch Thất và lực lượng phối hợp trong đảm bảo an ninh trật tự, khám phá nhanh vụ án, được chính quyền và người dân ghi nhận, biểu dương.