Kẻ gửi thư độc cho Tổng thống Mỹ bị xét xử ngày 29-4

ANTĐ - Nghi phạm Paul Kevin Curtis, 45 tuổi vừa chính thức bị cáo buộc đe dọa Tổng thống Barack Obama, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. 

Đối tượng này bị bắt giữ tại nhà riêng ở Corinth, bang Mississippi hôm 17-4 do bị tình nghi gửi bức thư chứa ricin, loại chất độc có thể gây chết người nếu hít phải, cho ông Obama và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roger Wicker. Các nhân viên điều tra cho biết, họ xác định được nghi phạm sau khi kiểm tra dấu bưu điện và nội dung bức thư. Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ, không có dấu hiệu cho thấy những vụ việc này liên quan đến vụ đánh bom tại cuộc thi marathon ở thành phố Boston, Mỹ, hôm 15-4 làm 3 người thiệt mạng và 183 người bị thương. 

Phiên tòa đầu tiên xét xử Curtis dự kiến diễn ra vào ngày 29-4 tới. Curtis hiện đang bị giam giữ và nếu bị kết tội, ông ta có thể phải nhận án phạt tối đa 15 năm tù giam và 500.000 USD tiền phạt.