Kẻ giết nhiều người, đốt, giấu thi thể có thể bị tử hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vụ nghi phạm chém nhiều người, đốt xác cô gái 17 tuổi để phi tang diễn ra mới đây tại huyện Châu Đốc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ bởi sự ra tay tàn độc, mất hết tính người của hung thủ.

Một ngày trước, Công an huyện Châu Đức đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt nghi phạm Trần Thanh Hải (33 tuổi, trú xã Kim Long) để điều tra về vụ án giết người, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra tại xã Kim Long.

Lực lượng công an cũng tìm thấy thi thể nạn nhân Đặng Thị Kim O (17 tuổi, ở xã Bàu Chinh, cùng huyện Châu Đức) trong tình trạng bị cháy đen.

Theo thông tin ban đầu, do dùng dao chém người vì tranh chấp đất đai, tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 10-2020, Hải đã bị TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyên 9 tháng tù về Tội cố ý gây thương tích. Trong thời gian này, Hải bị yêu cầu cấm đi khỏi nơi cư trú và đang chờ để thi hành án.

Nghi phạm Trần Thanh Hải đã bị bắt giữ

Nghi phạm Trần Thanh Hải đã bị bắt giữ

Đêm 7-12, chị Danh Thị Hạnh M, Đặng Thị Kim O và anh Trần Trọng B cùng một người nữa đi 2 xe máy đến trước nhà Hải và gọi Hải ra lấy đồ để quên.

Trong khi nói chuyện với nhau, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hải đã cầm dao đuổi và gây thương tích cho chị M, chị O xông vào giải cứu thì bị Hải đâm nhiều nhát vào người.

Chị M được anh B đưa đi cấp cứu, chị O ở lại hiện trường. Hải đã dùng xăng đốt chiếc xe máy của nhóm chị O và kéo nạn nhân lại gần đống lửa rồi bỏ vào nhà.

Khi bị phát hiện, Hải lấy nước ra dập lửa rồi dùng bao tải quấn thi thể chị O, cho lên xe máy rồi bỏ trốn.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, pháp luật hình sự quy định, giết người là hành vi tước đoạt mạng sống của người khác, được thể hiện bằng hành động hoặc không hành động.

Hành vi nhằm tước đoạt tính mạng người khác thông thường gây hậu quả trực tiếp làm nạn nhân chấm dứt sự sống. Chỉ cần hành vi của người phạm tội thực hiện nhằm mục đích chấm dứt sự sống của nạn nhân thì được coi như đã cấu thành tội phạm giết người, dù hậu quả chết người có xảy ra hay không.

Điều 123 BLHS 2015 quy định, người nào giết người thì bị phạt tù từ 7-15 năm, giết từ hai người trở lên, thực hiện tội phạm một cách man rợ, có tính chất côn đồ… thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong vụ việc trên, nếu có đủ căn cứ chứng minh đối tượng đã thực hiện hành vi giết 3 người bằng việc đâm dao vào họ thì tùy theo mức độ phạm tội có thể đối diện mức án từ 12 - 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Nơi chiếc xe máy bị đốt cháy

Nơi chiếc xe máy bị đốt cháy

Cũng theo Luật sư Hồng Vân, điều đáng nói là đối tượng thực hiện hành vi trên trong thời gian chờ quyết định chấp hành án phạt 9 tháng tù về hành vi Cố ý gây thương tích. Đây cũng có thể coi là 1 tình tiết tăng nặng và đối tượng thực hiện hành vi có thể sẽ phải chịu mức hình phạt cao hơn.

Còn về hành vi hủy hoại tài sản, theo Điều 178 BLHS 2015, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2-dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Do đối tượng thực hiện nhiều hành vi phạm tội nên quan tiến hành tố tụng sẽ thực hiện quy định về tổng hợp hình phạt.

Theo Điều 56 BLHS 2015, nếu một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với hình phạt chưa chấp hành của bản án trước theo khoản 2 Điều 56 BLHS 2015 - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.