Israel nâng cao hiệu quả tác chiến của lựu pháo tự hành M-109

ANTĐ - M-109 là loại trang bị có số lượng lớn nhất thế giới hiện nay, cũng là loại lựu pháo được trang bị cho nhiều quốc gia nhất và có tổng số thời gian phục vụ dài nhất so với các loại lựu pháo tự hành khác.

Vừa qua, Bộ quốc phòng Israel đã ký một hợp đồng dài hạn với công ty Israel Aerospace Industries để cung cấp hệ thống định vị góc hướng Modular TAMAM cho loại lựu pháo tự hành bánh xích M-109 của quân đội Israel. Bản hợp đồng trị giá 40 triệu USD này không chỉ cung cấp các số liệu về vị trí và hướng của mục tiêu mà còn đưa ra các tham số khác như: góc ngắm chuẩn, khả năng dẫn đường cho lựu pháo tự hành Israel tấn công chính xác.

Hệ thống định vị góc hướng Modular TAMAM còn có thể sử dụng trong rất nhiều hệ thống vũ khí như: lựu pháo tự hành, pháo xe kéo, radar pháo binh, pháo rocket, pháo cối, xe trinh sát và một số loại xe tác chiến khác… Hệ thống này được lắp đặt thiết bị con quay hồi chuyển laser tiên tiến, hiệu quả cao hơn so với các hệ thống dẫn đường quán tính tốt nhất hiện nay, có thể sử dụng được ngay cả trong điều kiện tín hiệu GPS bị cản trở hoặc trong điều kiện bị gây nhiễu.

Tuy là xe bánh xích nhưng M-109 có tính năng cơ động rất cao

Lựu pháo tự hành M-109 là loại trang bị có số lượng lớn nhất thế giới hiện nay, cũng là loại lựu pháo được trang bị cho nhiều quốc gia nhất và có tổng số thời gian phục vụ dài nhất so với các loại lựu pháo tự hành khác. M-109 tích hợp những đặc điểm ưu việt nhất của các loại lựu pháo tự hành hiện nay như: cỡ nòng 155mm, có thể phóng được tất cả các loại đạn tiêu chuẩn của khối Nato, hệ thống nạp đạn có thể tương thích với nhiều loại xe chở đạn như: M548 và M992…, đồng thời M-109 có tính năng cơ động rất cao, có thể nhanh chóng tiến vào và rút lui khỏi trận địa phóng, ngoài ra nó còn có khả năng tiếp nhận chuyên chở bằng đường không, nâng cao khả năng cơ động trên chiến trường.