Israel giúp Ấn Độ phát triển lá chắn tên lửa, đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 7-2, một nhà khoa học thuộc Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ cho biết, nước này và Israel sẽ cùng phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp để triển khai đối phó với tên lửa hạt nhân và thông thường của Trung Quốc.

Phát biểu tại triển lãm quốc phòng Defexpo đang diễn ra tại New Delhi, nhà khoa học trên cho biết, chương trình mới này, vẫn chưa được đặt tên, đã được Bộ Quốc phòng Ấn Độ phê chuẩn, với một hợp đồng dự kiến ​​sẽ được ký trong vòng 6 tháng tới.

Tham gia phát triển chương trình phòng thủ tên lửa đề xuất này gồm Tập đoàn Rafael, Tập đoàn công nghiệp máy bay Israel (IAI) hợp tác với DRDO, Công ty TNHH quốc doanh Bharat Dynamics (BDL) và Công ty TNHH Bharat Electronics (BEL).

Hệ thống phòng thủ tên lửa mới này sẽ tích hợp hệ thống phòng không sử dụng biến thể của tên lửa đạn đạo Prithvi do Ấn Độ chế tạo, dự kiến sẽ được biên chế vào năm tới, với radar phát hiện cơ động do BEL đang hợp tác với IAI chế tạo.

Hệ thống tên lửa đạn đạo Prithvi của Ấn Độ

Phát biểu tại triển lãm Defexpo, một giám đốc điều hành của Rafael cho biết, mạng lưới phòng không này, cả tầm ngắn và tầm trung, sẽ rất phù hợp cho việc sử dụng tại Ấn Độ. Vị giám đốc này còn cho biết thêm rằng công ty của ông đã đề xuất xây dựng một hệ thống C4I dành riêng cho chương trình, do Ấn Độ chưa phát triển được một hệ thống C4I để đối phó với các mối đe dọa tên lửa.

Trong khi đó, các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, các cuộc đàm phán về chương trình phòng thủ tên lửa tích hợp này đã được tiến hành trong hơn 6 tháng qua.