ISIS tiếp tục tấn công, hơn 1 triệu người Iraq trở thành vô gia cư

ANTĐ - Hôm qua (22/6) Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, hơn 1 triệu người Iraq đã bị buộc phải rời bỏ nhà do xung đột gay gắt xảy ra giữa các chiến binh Hồi giáo và lực lượng an ninh Iraq. 

Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, tránh chiến tranh để tìm kiếm nước, thực phẩm và nơi trú ẩn trú ẩn an toàn trong cái nắng mùa hè gay gắt.

Các chiến binh Hồi giáo tiếp tục bao vây, kiểm soát các thành phố chủ chốt của Iraq


Trước tình hình khủng hoảng tại Iraq, Mỹ đã gửi 300 cố vấn quân sự tới Iraq vào 22/6. Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, John Kirby cũng cho biết ngoài ra, một số quan chức quân sự Mỹ tại Iraq đang làm việc tại văn phòng hợp tác an ninh trong Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad sẽ được sắp xếp và trở thành những cố vấn tiên phong.

Hiện tại, tình hình Iraq đang ngày càng trở nên xấu đi, các chiến binh đã chiếm thêm được rất nhiều thành phố chủ chốt. Ước tính có khoảng 500.000 người đã rời bỏ thành phố lớn thứ hai của Iraq, Mosul, sau khi thành phố này rơi vào tay các chiến binh Hồi giáo ở Syria và Iraq (ISIS). Thứ sáu (21/6), Ủy ban Hội Chữ thập đỏ quốc tế tại Iraq công bố số người đã chạy trốn khỏi Mosul là vào khoảng 800.000 trong tổng số 1,6 triệu dân của thành phố.

Trước đó, hơn nửa triệu người đã được sơ tán khỏi tỉnh Anbar phía Tây Iraq, nơi các chiến binh Sunni đã chiếm giữ từ đầu năm nay.