IS đang khủng hoảng tài chính trầm trọng

ANTĐ -Nguồn Independent mới đây cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính trầm trọng. Chúng đã phải cắt giảm 1/3 lương cho phiến quân do nguồn thu nhập từ bán dầu bất hợp pháp sang Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống.

IS đang khủng hoảng tài chính trầm trọng ảnh 1IS đang khủng hoảng tài chính trầm trọng

Theo nguồn tin, nguyên nhân khiến IS phải cắt giảm lương là do lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga đã chặn đứng toàn bộ các tuyến đường IS chuyển dầu bất hợp pháp sang Thổ Nhĩ Kỳ.

IS chỉ thực sự phải đối mặt với những vấn đề tài chính nghiêm trọng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Syria. Moscow đã chứng minh được rằng, các phần tử khủng bố đã vận chuyển và bán dầu khai thác được từ các địa điểm chiếm đóng ở Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá rẻ mạt.

Nga là đối tác đã có những trợ giúp quân sự hết sức quan trọng để cứu chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad khỏi sự sụp đổ, củng cố lực lượng quân chính phủ Syria để sau đó giành lại các khu vực lãnh thổ quan trọng, điển hình là thành cổ Palmyra.

Đây cũng đồng thời là những cú đánh mạnh vào lực lượng IS cả về quân sự và tài chính khi khiến chúng mất đi những nguồn thu quan trọng từ dầu mỏ.

Việc các lực lượng vũ trang Moscow và Damascus đang dần đẩy lùi IS ra khỏi các địa bàn quan trọng ở Syria đã khiến lực lượng này mất đi nhiều nguồn thu nhập đáng kể.

Chúng đã phải cắt giảm 1/3 tiền lương cho các phiến quân. Điều này đã dẫn đến tình trạng việc thành lập thêm các toán phiến quân IS mới đang gặp nhiều vấn đề, nguồn tin cho biết.

Hiện tình trạng tài chính của IS thực sự khó khăn, và chắc chắn tình trạng này sẽ cản trở đến các kế hoạch quân sự của IS.

Independent dẫn lời một chuyên gia chính trị học đánh giá: “Phần lớn nguồn thu nhập của IS trong vòng 2 năm qua đến từ việc chiếm đóng, cướp bóc… Các nguồn thu nhập này đều không ổn định và hiện đây là vấn đề thực sự nghiêm trọng đối với IS. Chúng đang mất dần các vùng lãnh thổ đã chiếm đóng được nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm nguồn thu nhập”.