Iraq triệt phá ổ sản xuất khí độc

ANTĐ - Lực lượng an ninh Iraq vừa triệt phá một hang ổ sản xuất khí độc của mạng lưới khủng bố al-Qaeda nhằm thực hiện các cuộc tấn công tại nước này cũng như ở châu Âu và Bắc Mỹ. 

Số thiết bị dùng để sản xuất khí độc bị thu giữ

Ông Mohammed al-Askari, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iraq hôm 1-6 cho biết, nhóm đối tượng trên gồm 5 người đàn ông đã xây dựng 2 cơ sở bí mật tại Baghdad để chế tạo khí độc thông qua sự hướng dẫn của al-Qaeda. Chúng có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công ở Iraq, và cũng có mạng lưới để tuồn chất độc tới các nước láng giềng, châu Âu, Canada và Mỹ.