Iran và Mỹ "sát cánh" giúp Iraq chống Al-Qaeda

ANTĐ - Ngày 5-1, Phó tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Hejazi, cho biết nhà nước Cộng hòa Hồi giáo này sẵn sàng cung cấp trang thiết bị quân sự và hỗ trợ Iraq chống Al-Qaeda tại tỉnh Fallujah và Ramadi.

"Nếu Iraq yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho họ trang thiết bị quân sự và tư vấn, nhưng họ không cần con người," hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Hejazi cho biết.

Tuy nhiên, ông Hejazi cho rằng, Iran chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ Iraq về việc "tiến hành các chiến dịch chung chống khủng bố ‘takfiri’," một thuật ngữ dùng để miêu tả lực lượng khủng bố Al-Qaeda.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Iraq cho rằng Mỹ và Iran sẽ triển khai quân đến Iraq để giúp nước này chống Al-Qaeda.

Trong ngày chủ nhật, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã cam kết sẽ ủng hộ Iraq chống Al-Qaeda, nhưng không triển khai quân đến nước này một lần nữa.

Thành phố Fallujah của Iraq

Các lực lượng an ninh Iraq đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Fallujah, nơi đã bị chiếm đóng bởi các tay súng thuộc lực lượng hồi giáo Iraq có quan hệ với Al-Qaeda và lực lượng Levant (ISIL), một lực lượng chính đang tiến hành cuộc chiến chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad tại nước láng giềng Syria.

Các thành phố Fallujah và Ramadi đã trở thành nơi xảy ra các cuộc xung đột đẫm máu giữa lực lượng an ninh Iraq và các tay súng có quan hệ với Al-Qaeda trong những ngày qua.

Theo các quan chức an ninh nước này, trong ngày 3-1, cuộc xung đột đã làm hơn 100 người thiệt mạng tại thành phố này.