- Israel mong nhận được 4,5 tỉ USD viện trợ từ Mỹ mỗi năm
- Ngoại trưởng Mỹ phẫu thuật thành công sau tai nạn xe đạp
- Biện pháp quân sự sẽ không giải quyết được vấn đề hạt nhân Iran

Lệnh trừng phạt chưa được gỡ bỏ nhưng Iran đã tính đến việc xuất khẩu khí đốt sang EU
Các tuyến đường này có thể sẽ đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, biển Đen, Iraq, Syria và biển Địa Trung Hải.
“Chúng ta cần nghiên cứu kĩ lưỡng các tuyến đường này và đồng thời phải tìm ra được một tuyến đường tốt nhất phù hợp với chi phí thực hiện. Việc nghiên cứu này đã được tiến hành bất chấp các biện pháp trừng phạt, nhưng vẫn phụ thuộc vào khách hàng của chúng ta là châu Âu. Châu Âu được cho là sẽ gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, tiến hành đàm phán, sau đó sẽ tiến tới kí kết thỏa thuận khí đốt với Iran”, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Công ty khí đốt quốc gia Iran, ông Azizollah Ramezani cho biết.
Quan chức Iran cho biết nước này cũng có thể sử dụng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ được xây dựng bởi Nga mặc dù điều này vẫn chưa được đem ra thảo luận.
Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, Mỹ, EU, nhiều quốc gia và các tổ chức khác đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Iran và các cường quốc khác đã đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân trong phiên họp ở Thụy Sĩ vào tháng 4 vừa qua. Thỏa thuận này đã tạo điều kiện cho một hiệp ước hạt nhân cuối cùng, dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 30-6 tới đây.