Iran đang tiến gần hơn tới vũ khí hạt nhân

ANTĐ - Ngày 21-2, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, Iran đã bắt đầu lắp đặt các thiết bị làm giàu uranium thế hệ mới tại một trong các nhà máy hạt nhân lớn nhất của họ. Động thái này của Iran diễn ra trong bối cảnh chỉ 5 ngày sau, các cuộc đàm phán với các cường quốc thế giới sẽ diễn ra.

“Vào ngày 06-2-2013, IAEA quan sát thấy Iran đã bắt đầu lắp đặt các máy ly tâm IR-2m” tại nhà máy Natanz,  IAEA cho biết trong một báo cáo. “Đây là lần đầu tiên các máy ly tâm hiện đại hơn máy ly tâm IR-1 được lắp đặt” ở nhà máy miền trung Iran này.

Một quan chức IAEA tiết lộ, Iran dự định sẽ lắp đặt khoảng 3.000 máy ly tâm mới tại nhà máy Natanz - nơi có khoảng 12.500 máy ly tâm loại cũ đã được lắp đặt - cho phép nước này có thể tăng cường tốc độ làm giàu uranium. Quá trình này là tâm điểm quan ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran, vì uranium làm giàu ở mức cao có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thăm một cơ sở hạt nhân Iran

Tuy nhiên, báo cáo hàng quý này cũng cho rằng Iran chưa vận hành bất kỳ thiết bị mới nào tại nhà máy hạt nhân Fordo. Đây là nhà máy gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế hơn nhà máy Natanz, vì Fordo được sử dụng để làm giàu uranium tới độ tinh khiết 20% và Natanz chủ yếu làm giàu uranium ở mức 5%. Về mặt kỹ thuật, khả năng làm giàu tới mức 20% được cho là bước tiến đột phá, qua giai đoạn này Iran sẽ nhanh chóng tiếp cận mốc 90% - mức cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Báo cáo còn khẳng định, hiện Iran đã sản xuất được 280 kg uranium làm giàu ở mức 20%, trong đó, khoảng 110 kg đã được chuyển sang sản xuất nhiên liệu. Các chuyên gia cho rằng, để sản xuất một quả bom hạt nhân thì cần khoảng 250 kg uranium, mặc dù việc chế tạo bom hạt nhân đòi hỏi phải có nhiều bước khác và nếu Iran bắt đầu làm giàu cao tới cấp độ sản xuất vũ khí thì việc này sẽ bị IAEA phát hiện.

Báo cáo được công bố ngay trước thềm cuộc đàm phán mới giữa Iran và 6 cường quốc thế giới là: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Đức ở Kazakhstan vào ngày 26-2 tới. Đây là các cuộc đàm phán đầu tiên giữa nhóm P5+1 và Iran kể từ tháng 6-2012, khi 3 vòng đàm phán năm ngoái đã kết thúc ở Moscow mà không đạt được tiến triển nào.