Iran chuẩn bị chế tạo tên lửa hành trình siêu âm

ANTD.VN - Ngày 21-8, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan tuyên bố, nước này đã đạt được tiến bộ lớn trong lĩnh vực phát triển tên lửa hành trình hải quân và có thể bắt đầu chế tạo các mẫu tên lửa có tốc độ siêu âm trong tương lai gần.

"Chúng tôi đã thành công trong việc thay đổi các hệ thống tên lửa hành trình chiến lược này và gia tăng sức mạnh động cơ và tầm bắn", ông nói đồng thời khẳng định rằng, tốc độ siêu âm có thể sẽ sớm đạt được.

Tên lửa hành trình đối hạm Ghader của Iran

Phát biểu tại lễ kỉ niệm ngày Công nghiệp quốc phòng 21-8, ông nhấn mạnh rằng, Iran cũng đã thành công trong việc chế tạo các tàu cao tốc và đã đạt được những bước đi hiệu quả trong việc chế tạo ngư lôi và tàu ngầm.

Trước đó, trong ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Dehghan cùng với Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã công bố hệ thống tên lửa phòng không Bavar 373 do nước này tự phát triển được mong đợi từ lâu, với những tính năng tương tự như hệ thống phòng không S-300 của Nga.

Theo các quan chức quốc phòng Iran, hệ thống tên lửa phòng không Bavar 373 có thể phát hiện ra 100 mục tiêu khác nhau, giống với hệ thống tên lửa S-300 của Nga, tuy nhiên, có khả năng bắn trúng cao hơn.