Iran cho Nga sử dụng căn cứ Hamadan đến khi nào chán

ANTD.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan vừa cho biết, nước này sẽ cho phép không quân Nga ở lại căn cứ Hamadan đến khi nào Moscow thấy vẫn còn cần thiết.

“Nga có thể đặt lực lượng của mình tại Hamadan đến khi nào họ cảm thấy còn cần thiết cho chiến dịch không kích tại Syria. Đây sẽ chỉ là nơi được sử dụng để làm bàn đạp tấn công khủng bố chứ không vì bất kì mục đích nào khác”, ông Hossein Dehghan cho hay.

Phía Iran nhấn mạnh rằng, sự hợp tác với Nga dựa theo hiến pháp và được sự đồng thuận của Hội đồng An ninh quốc gia tối cao. Ngoài ra, chính Syria cũng đề nghị Iran cho các máy bay Nga tập kết tại đây như một nỗ lực hợp tác chống khủng bố giữa 2 nước.

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga cất cánh từ Hamadan, Iran

Hiện nay, căn cứ Hmeimim mà Nga thường sử dụng tại Syria không đủ khả năng chứa các máy bay ném bom hạng nặng Tu-22M3. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi trong tương lai do Damascus đã nhất trí để Nga nâng cấp căn cứ này để đóng quân lâu dài. Trước đây, Tu-22M3 thường cất cánh từ một căn cứ ở Mozdok, Nga và phải bay 2.000km mới đến được không phận Syria, trong khi nhờ sử dụng căn cứ của Iran, quãng đường bay giảm xuống còn 700km, từ đó giảm được thời gian và chi phí. 

Mỹ đã chỉ trích hành động của Nga là vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định rằng, đây chỉ là sử dụng nhờ căn cứ chứ Moscow không bán hay chuyển giao bất kì vũ khí nào cho Iran.