[Infographic] JDS Ariake (DD-109) - Khu trục hạm tối tân của Nhật Bản sắp đến Việt Nam

ANTĐ - Truyền thông quốc tế dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng tham mưu hàng hải Nhật Bản cho biết, sau khi tham gia tập trận kéo dài hơn 1 tháng, từ ngày 19-3 đến ngày 27-4, tại Vịnh Subic, Philippines, tàu ngầm Oyashio và hai tàu theo hộ tống của Nhật Bản sẽ thăm Vịnh Cam Ranh của Việt Nam. 

Theo tờ Japan Times, đó là tàu khu trục JDS Ariake và JDS Setogiri.

Khu trục hạm JDS Ariake là chiến hạm mới nhất thuộc lớp Muraseme. Nó được biên chế vào ngày 6-3-2002.

Lúc đầu, Nhật Bản dự định trang bị tới 14 chiếc, tuy nhiên sau đó họ đã hủy bỏ và chỉ quyết định trang bị 9 chiếc.

Đây là lớp khu trục hạm thứ thế hệ thứ 3 với nhiều đột phá của Nhật Bản. Thiết kế góc nghiêng cho phép chúng có thể tàng hình tốt hơn trước radar đối phương.

Tuy được trang bị các chiến hạm cực kỳ tối tân hơn, nhưng do số lượng hạn chế, nên các chiến hạm lớp Muraseme vẫn là nòng cốt của hạm đội trên biển của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Cùng xem thông số chiến đấu của khu trục hạm tối tân này qua infgraphic dưới đây.