- Australia chọn Nhật, Pháp và Đức cạnh tranh đóng 12 tàu ngầm
- Nhật, Philippines ký thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng
- Ấn Độ muốn mua 6 tàu ngầm phi hạt nhân Soryu của Nhật Bản
Nhà máy đóng tàu Kobe cho biết, "Jinryu" là chiếc tàu ngầm lớp Soryu thứ 7 được bàn giao cho hải quân Nhật Bản, và là chiếc thứ 4 do tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi chế tạo.

Tàu ngầm lớp Soryu của hải quân Nhật Bản
Các tàu ngầm lớp Soryu là những tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường lớn nhất thế giới, được trang bị các công nghệ hiện đại, trong đó có hệ thống động cơ đẩy khí độc lập (AIP), giúp chúng có thể lặn trong một thời gian dài.
Tàu ngầm Soryu có chiều dài 83,7m, chiều rộng khoảng 9,1m, trọng lượng giãn nước 2.950 tấn và có tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ. Ngoài ra, chúng còn được áp dụng công nghệ tàng hình nên rất khó bị phát hiện.
Theo truyền thông, đây là lớp tàu ngầm mà Nhật Bản sẽ cung cấp cho Australia để thay thế cho các tàu ngầm lớp Collins của hải quân Hoàng gia Australia. Các nước cạnh tranh cung cấp tàu ngầm cho Australia còn có Pháp và Đức.