FIFA sẽ trừng phạt bóng đá Indonesia?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quyết định tước quyền đăng cai World Cup U20 - 2023 được dự báo mới chỉ mở đầu cho những “trừng phạt” của FIFA đối với bóng đá Indonesia.
Việc mất quyền đăng cai World Cup U20 - 2023 gây thiệt hại lớn về tài chính và uy tín của bóng đá Indonesia

Việc mất quyền đăng cai World Cup U20 - 2023 gây thiệt hại lớn về tài chính và uy tín của bóng đá Indonesia

FIFA lý giải ngắn gọn quyết định tước quyền đăng cai World Cup U20 - 2023 của Indonesia là “dựa trên tình hình hiện tại”, tuy nhiên theo truyền thông quốc tế là do một số vấn đề liên quan tới chính trị. Trong tôn chỉ hoạt động của mình và áp dụng đối với các quốc gia thành viên, FIFA tuyệt đối không để chính trị can thiệp, tác động, gây ảnh hưởng tới lĩnh vực mình quản lý.

Việc mất quyền đăng cai World Cup U20 - 2023 chỉ gần 2 tháng trước ngày khai mạc gây thiệt hại lớn về tài chính và uy tín của bóng đá Indonesia. Đáng chú ý, động thái này có thể khởi đầu cho một loạt trừng phạt dành cho bóng đá xứ Vạn đảo, trong đó phổ biến và cũng đáng lo ngại nhất là việc cấm Indonesia tổ chức các giải bóng đá quốc tế, cấm các đội tuyển quốc gia, CLB của nước này thi đấu giải quốc tế thuộc hệ thống quản lý của FIFA.

Ông Erick Thohir - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thừa nhận, bóng đá xứ Vạn đảo đang đối diện những biện pháp trừng phạt cứng rắn từ FIFA. “Tất nhiên, hình phạt nặng nề nhất mà chúng ta không mong đợi là Indonesia không được tham gia ở các giải đấu trên toàn thế giới, dù là ở cấp độ CLB hay đội tuyển quốc gia” - phát biểu từ người đứng đầu PSSI khiến người hâm mộ lo ngại đội tuyển Indonesia sẽ bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026 vào cuối năm nay và Asian Cup vào đầu năm sau.