- Indonesia sẽ ký hợp đồng mua 10 chiếc Su-35 của Nga vào tháng tới
- Nga chuẩn bị bàn giao 4 chiếc Su-35 đầu tiên cho Trung Quốc
- Indonesia chọn mua tiêm kích Su-35 thay vì F-16V và Eurofighter
Theo nguồn tin giấu tên trên, Nga không thể bàn giao máy bay chiến đấu Su-35 cho Indonesia sớm hơn là do nhà máy Sukhoi đang quá tải các đơn hàng trong nước và quốc tế.
Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu tuyên bố rằng, vào tháng 4-2016, Moscow và Jakarta sẽ ký một hợp đồng cung cấp 10 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-35 Flanker để thay thế cho phi đội máy bay chiến đấu F-5 Tiger của Indonesia.

Máy bay chiến đấu đa năng Su-35 của Nga
Tờ báo thương mại Izvestia dẫn lời nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong năm 2015, nhà máy Sukhoi đã chế tạo 14 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-35, nhiều máy bay chiến đấu Su-30МК2 và hiện đại hóa các máy bay chiến đấu Su-27 cho Việt Nam.
"Nhà máy sẽ chế tạo 50 chiếc máy bay Su-35 cho Lực lượng không quân và vũ trụ Nga trong vòng 5 năm tới, và 24 chiếc máy bay cho Trung Quốc. Indonesia có thể hy vọng sẽ tiếp nhận 2 chiếc đầu tiên vào năm 2018", nguồn tin nói với tờ Izvestia.
Su-35 (NATO gọi là Flanker-E) là dòng máy bay chiến đấu đa năng tiên tiến thế hệ 4++ và là một phiên bản nâng cấp cực cao trên cơ sở máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4 Su-27 Flanker.
Máy bay chiến đấu Su-35 được trang bị đầy đủ khả năng tác chiến đối không/đối hải/đối đất, với 8 tấn vũ khí các loại. Chúng có khả năng cơ động rất cao, đạt tốc độ tối đa lên đến 2.400 km/giờ, tầm bay đạt 3.600km, và bán kính chiến đấu đạt khoảng 1.600km.
Máy bay chiến đấu Su-35 trình diễn tại Triển lãm hàng không Paris 2013