Indonesia nhận 2 chiếc Su-30 cuối cùng từ Nga

ANTĐ - Ngày 25-9, Indonesia đã tiếp nhận những chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi cuối cùng, mà họ đã đặt mua của Nga, giúp nước này sở hữu một phi đội máy bay chiến đấu Sukhoi đầy đủ.

Lễ bàn giao 2 chiếc máy bay chiến đấu Su-30 MK2 cuối cùng này, đã diễn ra tại Căn cứ không quân Hasanuddin của Indonesia, nằm tại thủ phủ Makassar của tỉnh Nam Sulawesi, nơi đặt Phi đội 11 thuộc Liên đội 5 của không quân nước này.

Hai chiếc máy bay này đã được bàn giao trong tình trạng tháo rời, được một chiếc máy bay vận tải Antonov 124-100 vận chuyển từ thành phố Khabarovsk của Nga và quá cảnh tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila của Philippines.

Với việc nhận được 2 chiếc Su-30 Mk2 cuối cùng trong tổng số 6 chiếc mà Indonesia đặt mua theo bản hợp đồng được ký giữa 2 bên vào năm 2011, Indonesia hiện đã sở hữu một phi đội máy bay chiến đấu Flanker, bao gồm 5 chiếc máy bay chiến đấu Su-27SKM một chỗ ngồi và 11 chiếc máy bay chiến đấu Su-30 MK2 hai chỗ ngồi.

Máy bay chiến đấu Su-30MK2 của không quân Indonesia

Trước đó, 4 chiếc máy bay chiến đấu Su-30MK2 trong hợp đồng này đã được phía Nga lần lượt chuyển giao cho Indonesia vào tháng 2 và tháng 5-2013.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro cho biết, số máy bay chiến đấu này sẽ được biên chế tại Phi đội Không quân số 11, tại Căn cứ không quân Hasanuddin.

Việc bàn giao 6 chiếc máy bay có giá trị 470 triệu USD này được thực hiện sớm hơn 9 tháng, so với kế hoạch ban đầu được quy định trong hợp đồng là vào ngày 28-6-2014.