Indonesia họp rút kinh nghiệm vì... chỉ thắng Campuchia 2-1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Lẽ ra chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng vào lưới Campuchia, nhưng điều đó không xảy ra", HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia bày tỏ thất vọng sau trận.

Ngày 23-12, đội tuyển Indonesia tiếp Campuchia trong trận ra quân AFF Cup 2022. Dù tạo được thế trận áp đảo, với 19 cú dứt điểm, 8 cú sút khung thành nhưng Indonesia chỉ có 2 bàn thắng nhờ công Vikri (phút 7) và Sulaeman (phút 35). Xen giữa là bàn thắng của Saret Kyre ghi cho Campuchia (phút 15).

"Lẽ ra chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng vào lưới Campuchia, nhưng điều đó không xảy ra", HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia nói sau trận.

Indonesia (áo đỏ) thắng sát nút Campuchia ở trận ra quân AFF Cup 2022

Indonesia (áo đỏ) thắng sát nút Campuchia ở trận ra quân AFF Cup 2022

Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận có chút thất vọng khi màn trình diễn của học trò không thật sự hấp dẫn, không đáp ứng kỳ vọng của hàng vạn cổ động viên Indonesia có mặt trên sân cổ vũ.

Vì thế, sau trận ông Shin đã tổ chức ngay cuộc họp nội bộ để rút kinh nghiệm cho từng cầu thủ. "Chúng tôi sẽ có sự cải thiện ngay ở trận đấu tới", chiến lược gia Hàn Quốc cam kết.

Trận này, HLV Shin Tae-yong sử dụng cầu thủ nhập tịch Jordi Amat (gốc Tây Ban Nha). Hậu vệ từng thi đấu ở La Liga thi đấu khá năng nổ trong lần đầu khoác áo đội tuyển Indonesia, song cũng mắc lỗi dẫn đến bàn thua duy nhất của đội nhà.

Dù vậy, ông Shin đánh giá Jordi Amat có màn trình diễn chấp nhận được, đồng thời bày tỏ cảm thông khi trung vệ này vẫn đang quá trình hoà nhập với lối chơi của toàn đội.

HLV Ryu Hirose của đội tuyển Campuchia thừa nhận đây là trận đấu khó khăn, dù thua, ông vẫn hài lòng vì học trò cho thấy sự tiến bộ.

"Hi vọng chúng tôi sẽ giành được kết quả tốt ở trận đấu tiếp theo", HLV Hirose nói.

Bảng A hiện có 4 đội đang cùng 3 điểm gồm Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia song Campuchia và Philippines đá nhiều hơn 1 trận. Brunei xếp chót bảng sau 2 trận toàn thua.